CSCĐ Quảng Ngãi ra mắt mô hình “Dân vận khéo”: Lan toả hơn hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Nhân dân
Sáng 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tổ chức ra mắt mô hình “Dân vận khéo”.

Được biết từ nhiều năm qua, cùng với lực lượng Công an nói chung, hình ảnh các chiến sỹ CSCĐ Quảng Ngãi đã quá quen thuộc không chỉ trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT mà còn là điểm tựa của người dân trong những lúc khó khăn và hoạn nạn.

Gần đây nhất là sự có mặt, góp sức của hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ CSCĐ, Công an Quảng Ngãi trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Lực lượng CSCĐ, Công an Quảng Ngãi cũng là 1 trong số đầu tiên có mặt để giúp nhân dân trong phòng chống bão, lũ; khắc phục hậu quả thiên tai từ vùng cao, đến miền xuôi của tỉnh, như Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà…
Trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bão, lũ xã Tây Trà, Đăk Plo…của Quảng Ngãi, sự chung tay của cán bộ, chiến sỹ CSCĐ đã góp phần đưa chiến dịch về đích trước hạn định được giao, tạo nơi ở mới để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hay như mô hình “Nồi cháo tình thương- Ấm lòng người bệnh” của cán bộ, chiến sỹ CSCĐ với hàng ngàn suất cháo miễn phí cấp phát cho người bệnh tại các bệnh viện, là 1 hành động thiết thực để chia sẻ và động viên tinh thần người bệnh ….
Với những gì đã và đang làm, việc ra mắt mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng CSCĐ Quảng Ngãi, sẽ nối tiếp để lan toả rộng hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an vì dân, vì nước.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, việc xây dựng và ra mắt các mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng CSCĐ là hướng đi đúng, lấy nhân dân làm trung tâm, hiệu quả thực tế làm thước đo và tạo dựng niềm tin bằng hành động cụ, để “thế trận lòng dân” ngày càng được vững chắc hơn.
Vì vậy để các mô hình đi vào chiều sâu, cùng những chỉ đạo khác Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng CSCĐ phải thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả; chủ động tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm…từng bước hoàn thiện mô hình, tạo cơ sở để nhân rộng những cách làm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CSCĐ trong thời gian đến.



















