Đà Nẵng: NHCSXH trao tặng 15 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

09/10/2021 08:52 GMT+7
Ngày 8/10, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP.Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng 15 máy tính cho 15 em học sinh có hoàn cành gia đình nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bà Đinh Thị Loan, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội và đời sống nhân dân, trong đó có hoạt động giáo dục. Hàng triệu học sinh ở các địa phương thực hiện giãn cách phải tạm dừng đến trường mà phải chuyển sang hình thức học trực tuyến (online). Đây vừa là giải pháp tạm thời, vừa là công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai.

Đà Nẵng: NHCSXH trao tặng 15 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

15 bộ máy vi tính và các thiết bị kèm theo được NHCSXH tặng cho các em học sinh gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên những khó khăn về kinh tế, tác động khó lường của dịch bệnh khiến cho rất nhiều gia đình ở cả thành thị lẫn nông thôn không đủ điều kiện mua sắm trang thiết bị cho con em học trực tuyến.

Đà Nẵng: NHCSXH trao tặng 15 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: T.H.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em", kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để nhiều học trò nghèo không bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, khi mà việc học trực tuyến trở thành một trạng thái "bình thường mới". Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH đã phát động tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong hệ thống tham gia đóng góp 1 ngày lương, để thực hiện Chương trình "Máy tính cho em".

Đà Nẵng: NHCSXH trao tặng 15 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Những suất quà là bộ máy vi tính sẽ giúp cho các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: T.H.

Được biết, nguồn kinh phí do NHCSXH Việt Nam hỗ trợ, riêng NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng đóng góp thêm 30 triệu đồng.

Em Phùng Lê Yến Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Đặng Thái Lai, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng chia sẻ, nhận được suất quà là bộ máy vi tính để học trực tuyến, con rất mừng và hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa này. Con xin đại diện cho toàn thể các bạn nhận được quà ngày hôm nay, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến NHCSXH đã tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn như chúng con.

Đà Nẵng: NHCSXH trao tặng 15 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Niềm vui của em Phùng Lê Yến Nhi bên bộ máy vi tính vừa được NHCSXH trao tặng. Ảnh: T.H.

"Với bộ máy vi tính này không chỉ giúp gia đình con bớt đi gánh nặng tài chính khi phải trang bị những chiếc máy vi tính để con học trực tuyến, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho con học tập tốt hơn. Con hứa sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, để không phụ lòng sự quan tâm, yêu thương của các cô chú NHCSXH…", em Nhi vui mừng nói.

Cũng trong dịp này 500 bộ máy tính (trị giá 5 triệu đồng/bộ) sẽ được Công đoàn NHCSXH trao tặng cho 315 "Lá chưa lành", là những em nằm trong Chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội và NHCSXH đồng phối hợp tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố đang mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; và 185 em học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 tại 9 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng.


Trần Hậu
Cùng chuyên mục