Điều kiện tiên quyết để Bắc Kinh ký thỏa thuận Mỹ Trung là dỡ bỏ thuế quan

02/12/2019 14:26 GMT+7
Tờ thời báo Hoàn Cầu - một trong những cơ quan ngôn luận được quản lý bởi Nhà nước Trung Quốc hôm 1/12 đưa tin ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ là dỡ bỏ thuế quan hiện có với hàng hóa Trung Quốc.
Báo Trung: Điều kiện tiên quyết để Bắc Kinh ký thỏa thuận Mỹ Trung là dỡ bỏ thuế quan - Ảnh 1.

Thỏa thuận Mỹ Trung có nguy cơ trì hoãn do Bắc Kinh yêu cầu dỡ bỏ thêm thuế quan

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang thúc đẩy quá trình đàm phán hướng tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc mới đây tỏ rõ quan điểm ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan với hàng hóa nước này.

Theo các nguồn tin thân cận của Thời báo Hoàn cầu, phái đoàn đàm phán Trung Quốc đang thúc đẩy Mỹ dỡ bỏ những mức thuế quan hiện tại áp lên hàng hóa Trung Quốc chứ không phải kế hoạch thuế quan sắp có hiệu lực. Loại bỏ hàng rào thuế quan được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trên bàn đàm phán, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump hồi tháng 11 từng phủ nhận khả năng đồng ý với điều kiện như vậy.

Cũng theo tờ thời báo được kiểm duyệt bởi Nhân dân Nhật Báo - cơ quan ngôn luận hàng đầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì phái đoàn thương mại Mỹ hiện đang tỏ thái độ cứng rắn trước yêu cầu như vậy. Nhiều chuyên gia phân tích đã chỉ ra rằng thuế quan là vũ khí hàng đầu của Mỹ trên bàn đàm phán thương mại, là đòn bẩy để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các điều kiện thương mại. Việc dỡ bỏ thuế quan chẳng khác nào một sự ‘giải giáp vũ khí’ và đầu hàng.

Các quan chức phái đoàn thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa đưa ra phát ngôn chính thức về thông tin này.

Kế hoạch trừng phạt thuế quan tiếp theo của Mỹ với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực vào 15/12 tới đây, sau khi hàng hóa phục vụ kỳ nghỉ đông của nước Mỹ đã lên kệ. Nhiều chuyên gia nhận định có khả năng mức thuế quan này sẽ bị đình chỉ nếu hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đi đến một thỏa thuận thương mại trước đó. Tuy nhiên, theo nguồn tin tờ Thời báo Hoàn cầu vừa tiết lộ, mục tiêu của Trung Quốc không phải mức thuế quan sắp có hiệu lực này, mà là những mức thuế quan Mỹ đã và đang áp lên hàng hóa Trung Quốc trước đó.

Hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong nỗ lực chấm dứt xung đột thương mại kéo dài hơn một năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại đang bày tỏ quan ngại thỏa thuận giai đoạn 1 có thể không kịp ký kết trong năm 2019 khi mà cả hai nước đang nảy sinh những mâu thuẫn xoay quanh mục tiêu thuế quan cũng như cam kết nhập khẩu nông sản. Ban đầu, thỏa thuận dự kiến được ký kết vào khoảng cuối tháng 111/2019. 

Chủ tịch Ủy ban tài chính Thượng viện Mỹ Chuck Grassley mới đây tiết lộ Phó Thủ tướng Trung Quốc đã ngỏ ý đề nghị Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đến Bắc Kinh trong một cuộc thảo luận thương mại trực tiếp nhằm giải quyết những xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, mở đường cho thỏa thuận giai đoạn 1. Cũng theo ông Chuck Grassley, các quan chức thương mại Mỹ sẵn sàng đến Bắc Kinh nếu họ nhận thấy một cơ hội thực sự để đạt đến thỏa thuận thương mại mà Mỹ mong muốn. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục