Đón Tết 2021: Cả làng trồng hoa Đà Nẵng khổ sở vì thời tiết "đỏng đảnh", lo không có lãi

01/01/2021 09:23 GMT+7
Chuẩn bị đón Tết 2021 nhiều hộ trồng hoa ở Đà Nẵng đang đứng ngồi không yên bởi thời tiết mưa lạnh kéo dài, nắng thất thường gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hoa, đặc biệt là trong giai đoạn đứng đòng làm búp.

Làng hoa thấp thỏm đón Tết 2021

Sau chuỗi ngày mưa lạnh kéo dài, nông dân trồng hoa ở phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đón một ngày nắng gay gắt với nhiều âu lo. Bởi thời tiết thất thường như thế này khiến hoa nhiều sâu bệnh, khả năng hoa sẽ nở không kịp để đón Tết 2021.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 1.

Vườn hoa cúc của ông Trường Thế Hợi tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Theo chia sẻ của ông Trường Thế Hợi (62 tuổi), dự tính năm nay kinh tế nhiều khó khăn vì Covid-19 nên ông đã giảm 20% số chậu hoa cúc so với năm ngoái. Thế nhưng, đợt mưa bão lịch sử miền Trung vừa qua đã làm ông thiệt hại gần 400 chậu hoa cúc. Một tháng gần đây lại có mưa lạnh kéo dài khiến ông phải ra sức cứu chữa hơn 2.000 chậu hoa và lo lắng hoa nở "trượt" Tết.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 2.

Người trồng hoa đang lo lắng thời tiết sẽ khiến hoa nở không đúng Tết, giá cả bấp bênh.

"Vườn hoa của tôi hết bị bầm dập sau thiên tai lại phải chống chọi với mưa lạnh kéo dài, rồi bây giờ lại chịu nắng gắt bất thường nên tôi rất lo. Trời lạnh khiến hoa chậm phát triển, trổ búp trễ hơn mọi năm, tôi phải tăng cường sử dụng thuốc để trị bệnh vàng lá, kích rễ, bón phân. Đúng là người tính không bằng trời tính, còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết mà thời tiết "đỏng đảnh" như vậy thì vỡ vụ...", ông Hợi than thở.

Phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân nơi đây trồng các loại hoa chủ lực như: cúc đóa, cúc pha lê, vạn thọ… Những chậu hoa cúc bị chết sau mưa bão được trồng thay thế bằng hoa vạn thọ (loài hoa dễ trồng nhất), nhưng tình hình vẫn không khả quan mấy khi hầu hết cây chậm phát triển.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 3.

Anh Dậu đang tưới thuốc kích rễ cho những chậu cúc chuẩn bị đứng đòng làm búp.

Đang phun thuốc kích rễ cho hơn 2.000 chậu hoa cúc, anh Bùi Văn Quý Dậu (27 tuổi) chia sẻ, mùa hoa Tết năm nay bà con vất vả vô cùng, thời tiết diễn biến khó lường nên cây hư hại nhiều, chi phí phân, thuốc năm nay tăng khoảng 10%, mà giá bán hoa lại khó tăng. Nếu càng cận Tết mà trời lạnh kéo dài thì cả làng sẽ điêu đứng vì hoa nở muộn, thất thu.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 4.

Hoa vạn thọ truyền thống là loại dễ trồng, nhưng trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt cây cũng chậm phát triển.

Tuy cúc chưa trổ búp nhưng đã có nhiều thương lái đến vườn xem và ngã giá, trung bình 700.000 đồng/cặp (cỡ trung). So với những chi phí sản xuất mà nhà vườn bỏ ra thì mức giá này chưa có lãi. Vì thế, phần đông người trồng hoa ở Cẩm Lệ vừa chăm sóc cây vừa chờ đợi mà lòng như "ngồi trên đống lửa".  

Thấp thỏm lo hoa lỡ vụ

Không có quy mô lớn như vườn hoa Vân Dương (xã Hoà Liên), Dương Sơn (xã Hoà Châu), Nhơn Thọ (xã Hòa Phước)…nhưng vườn hoa Gò Giảng (xã Hòa Phong) những ngày chuẩn bị đón Tết 2021 cũng nhộn nhịp không kém. Người trồng hoa đang tích cực chăm sóc cây đứng đòng làm búp, ngắt tỉa cành lá.

Hộ anh Ngô Đoàn Phước Lịnh (34 tuổi) chuẩn bị 3.000 chậu hoa cúc đón Tết 2021. Tổng số chậu đã giảm 15% so với năm ngoái, cộng thêm bị thiệt hại do mưa bão vừa qua nên vườn của anh còn khoảng 2.000 chậu.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 5.

Anh Lịnh tưới nước cho vườn hoa cúc hơn 2.000 chậu.

"Nhiều năm trồng hoa mà chưa năm nào tôi khó khăn như năm nay, càng cận Tết càng lo lắng về tình hình thời tiết, thị trường, giá cả. Để đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của nhiều người, tôi trồng thêm vài chục cây đu đủ giống lùn, nhưng mưa lạnh quá cây phát triển chậm. Nếu đến Tết mà đu đủ kịp ra trái thì tôi bán được 500.000 đồng/cặp", anh Lịnh bộc bạch.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 6.

Anh Phạm Văn Hùng trồng nhiều loại hoa phục vụ Tết như: dạ yến thảo, dừa cạn, trầu bà, hoa đồng tiền…

Năm 2020 nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn vì Covid-19, thiên tai nên nhu cầu chơi hoa cảnh có khả năng giảm mạnh, khó tăng giá dù chi phí sản xuất cao gấp đôi năm trước. Hiện nay thương lái nhiều nơi ra giá 250.000 đồng/cặp cỡ nhỏ, 700.000 đồng/cặp cỡ trung, khoảng 2.000.000 đồng/cặp cúc pha lê lớn.

Đà Nẵng: Cận Tết thời tiết thất thường, người trồng hoa lo sốt vó - Ảnh 7.

Bên cạnh giống hoa cúc đóa, cúc pha lê…thì cây đu đủ giống vàng lùn cũng được nhiều khách hàng ưa thích.

Theo anh Lịnh, nếu như năm ngoái anh thu được hơn 100 triệu đồng từ trồng hoa Tết, thì năm nay khả năng thất thu cao. Bởi hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn hoa cúc chưa trổ nụ, cây thấp còi. Phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu trời cứ mưa lạnh kéo dài thì chắc chắn hoa sẽ nở muộn, nếu trời nắng gắt thường xuyên thì hoa nở sớm, trời lúc nắng lúc mưa thì càng nguy hiểm, canh cho hoa nở đúng Tết rất khó khăn.

Bên cạnh trồng hoa cúc, người dân làng hoa Gò Giảng trồng đa dạng hàng chục loại cây như: hoa ly, hoa đồng tiền, hướng dương, cúc bách nhật, hoa treo (dạ yến thảo, dừa cạn, trầu bà)… Với sự chủ động phòng bệnh và tích cực chăm sóc hoa cảnh, người trồng hoa hy vọng sẽ có một mùa hoa bội thu, đón Tết sung túc.

Tuyết Nhung - Trần Hậu
Cùng chuyên mục