Dow Jones mất 2.000 điểm, chứng khoán Mỹ lại tạm dừng giao dịch

12/03/2020 22:14 GMT+7
Đây là lần thứ hai trong tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ phải tạm dừng giao dịch khi các chỉ số giảm quá sâu.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên 12/3 với nhiều tín hiệu tiêu cực từ thị trường châu Âu. Đa số các chỉ số chứng khoán giảm từ hơn 9% tới hơn 11%. Đây là mức giảm theo ngày chưa từng có từ trước tới nay.

Cụ thể, chỉ số FTSE MIB dẫn đầu đà "lao dốc" khi giảm 1.967,05 điểm, tương đương 10,97% xuống 15.961,59. Trước đó, có thời điểm FTSE MIB mất hơn 11 điểm. Chỉ số CAC giảm 468,34 điểm, tương đương 10,16% xuống 4.141,91 điểm. Các chỉ số còn lại đều mất hơn 9%.

Dow Jones mất 2.000 điểm, chứng khoán Mỹ lại tạm dừng giao dịch - Ảnh 1.

Dow Jones mất 2.000 điểm, chứng khoán Mỹ lại tạm dừng giao dịch. (Ảnh minh họa)

Trước đà lao dốc của chứng khoán châu Âu, thị trường chứng khoán Mỹ cũng "rơi tự do" ngay trong giờ mở cửa. Chỉ số S&P 500 đã giảm 7%, công cụ ngắt mạnh tự động được kích hoạt, tạm thời ngừng giao dịch tại sàn NYSE. Sau khi giao dịch trở lại, S&P 500 giảm sâu hơn và mất 8,3%. Tuy nhiên, nửa tiếng trôi qua, nhà đầu tư bình tĩnh hơn nên S&P 500 "chỉ" còn giảm  180,32 điểm, tương đương 6,58% xuống 2.561,06 điểm.

Russell 2000 Index, chỉ số của thị trường chứng khoán dùng để đo khả năng hoạt động của 2000 công ty có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ nhất trong số 3000 công ty của chỉ số Russell 3000 dẫn đầu đà giảm. Russell 2000 Index giảm 103,37 điểm, tương đương 8,18% xuống 1.160,93. Có thời điểm chỉ số này giảm hơn 10%.

Chỉ số Dow Jones giảm 1.858,9 điểm, tương đương 7,89% xuống 21.694,32. NASDAQ giảm 494,68 điểm, tương đương 6,22% xuống 7.457,37 điểm.

CNBC thống kê cổ phiếu của các công ty kinh doanh du thuyền giảm mạnh. Royal Caribbean giảm hơn 23%. Cổ phiếu Carnival và Norwegian Cruise Line giảm lần lượt 14% và 20,3%. Các cổ phiếu hàng không như United, Delta và American đều giảm hơn 10%.

Lệnh cấm các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được cho là nguyên nhân đẩy thị trường chứng khoán giảm sâu. Mục đích của lệnh cấm này là đối phó với dịch Covid-19 đang lan rộng ở châu Âu khiến nhiều người tử vong.

Tiểu My
Cùng chuyên mục