Dow Jones tăng 112 điểm khi Mỹ công bố dữ liệu tiêu dùng khởi sắc

17/10/2020 07:38 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp trong phiên cuối tuần 16/10 khi Mỹ công bố dữ liệu tiêu dùng mạnh mẽ, đưa tâm lý thị trường lạc quan trở lại.
Dow Jones tăng 112 điểm khi Mỹ công bố dữ liệu tiêu dùng khởi sắc - Ảnh 1.

Dow Jones tăng 112 điểm khi Mỹ công bố dữ liệu tiêu dùng khởi sắc

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 112,11 điểm, tương đương 0,4%, lên mức 28.606,31 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ, đóng cửa ở mức 3.483,81 điểm và Nasdaq Composite kết thúc ngày giảm 0,4% ở mức 11.671,56.

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng cao trong hầu hết phiên giao dịch trước khi giảm bớt mức tăng vào giờ giao dịch cuối cùng do hàng loạt cổ phiếu đại gia công nghệ bị bán tháo.

Như vậy, kết thúc tuần, cả Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận mức tăng tuần thứ ba liên tiếp trong khi Nasdaq Composite chứng kiến tuần tăng thứ 4.

Trong cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 1,9% trong tháng 9, vượt qua dự báo ban đầu của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Dow Jones thực hiện là 0,7%.

Quincy Krosby, trưởng chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial nhận định: “Nền kinh tế tiếp tục cho thấy sức mạnh dồi dào… Đối với những người không thất nghiệp, nền kinh tế gần như đã hồi phục”.

Cổ phiếu Boeing tăng 1,9% sau khi cơ quan quản lý hàng không Châu Âu kết luận dòng máy bay Boeing 737 Max của hãng vẫn an toàn để bay trở lại. Cổ phiếu Pfizer tăng 3,8% sau khi công ty cho biết họ sẽ nộp đơn xin sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 ngay sau khi đạt được các kết quả an toàn nhất định, dự kiến vào cuối tháng 11 này.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Washington tiếp tục gửi đến thị trường những tín hiệu trái chiều về một thỏa thuận kích thích kinh tế mới. TT Trump tuyên bố sẽ nâng mức đề xuất gói kích thích lên trên mức hiện tại là 1,8 nghìn tỷ USD, nhưng con số này vấp phải sự phản đối của lãnh đạo phe đa số Thượng viện. Còn Đảng Dân chủ Hạ viện thì cho biết đã thông qua dự luật kích thích trị giá lên tới 2,2 nghìn tỷ USD.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục