FED cam kết duy trì lãi suất 0%, Dow Jones tăng 530 điểm

30/04/2020 09:26 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 29/4 khi các nhà đầu tư lạc quan khi FED tuyên bố duy trì mức lãi suất cơ bản bằng 0 để hỗ trợ nền kinh tế.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 535,31 điểm, tương đương 2,2%, lên 24.633,86 điểm. S & P 500 tăng 2,7%, đóng cửa ở mức 2.939,51 điểm trong khi Nasdaq Composite tiến 3,6% lên 8.914,71 điểm. Như vậy, từ đầu tháng đến nay, S&P 500 đã tăng vọt 13%, mức tăng tháng lớn nhất kể từ năm 1974. Dow Jones cũng tăng 12,4%, hướng tới tháng tốt nhất kể từ năm 1987 đến nay.

FED cam kết duy trì lãi suất 0%, Dow Jones tăng 530 điểm - Ảnh 1.

S&P 500 tiến 1,9% trong phiên giao dịch 29/4

Sự lạc quan của thị trường được thúc đẩy bởi cam kết từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rằng sẽ giữ mức lãi suất cơ bản 0-0,25% chừng nào nền kinh tế còn cần những biện pháp kích thích tích cực như vậy.

Trong cuộc họp báo cuối giờ chiều, Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong thời gian tới và gây ra rủi ro đáng kể cho tăng trưởng kinh tế trong trung hạn. Do đó, ông Powell cho rằng FED có thể sẽ hành động nhiều hơn để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Cam kết từ FED đã vực dậy tâm lý thị trường, xóa mờ những bất an sau khi dữ liệu GDP quý I cho thấy GDP Mỹ suy giảm mạnh 4,8%.

Một nghiên cứu do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia thực hiện cũng thổi bùng những kỳ vọng mới về tiềm năng của thuốc remdesivir trong việc điều trị dịch Covid-19. Cổ phiếu Gilead Science đã tăng 5,7% sau khi Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết remdesivir cho thấy tác dụng tích cực trong việc điều trị virus corona.

Tâm lý thị trường cũng được nâng lên rõ rệt với sự tăng trưởng của hàng loạt cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google tăng 8,9%. Alphabet báo cáo doanh thu quý I sụt giảm nhưng mức giảm nhẹ nhàng hơn dự báo. Cổ phiếu Facebook tiến 6,2%. Amazon tăng 2,5% trong khi Apple tăng 3,3%. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, lĩnh vực công nghệ của S & P 500 đã tăng 0,3% trong năm nay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục