Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Lộ thời gian HAGL Agrico trả 1.100 tỷ đồng, sẽ IPO một công ty chăn nuôi

12/05/2024 07:22 GMT+7
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) đã công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 10/5 vừa qua.

Năm 2024, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.320 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và giảm 26% so với thực hiện năm 2023. Bên cạnh đó, cổ đông HAGL thông qua không chi cổ tức năm 2024.

Trong đó, doanh thu cây ăn trái mục tiêu 5.540 tỷ đồng, heo ăn chuối 1.550 tỷ đồng và sản phẩm, hàng hóa 660 tỷ đồng, lần lượt đóng góp 71%, 20% và 9% cơ cấu tổng doanh thu.

Chia sẻ với cổ đông về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT cho biết, giá chuối và giá heo xây dựng theo giá cuối năm 2023. Mặc dù giá heo thay đổi nhưng công ty không thay đổi kế hoạch vì kế hoạch trên được xây dựng một cách "thận trọng" trên nền của 2023 đạt được.

Do đó, HAGL không lấy giá heo đưa vào kế hoạch doanh thu của năm 2024. "Công ty đang tập trung xây dựng kế hoạch của năm 2025 và 2025 sẽ là năm bản lề, là năm điểm rơi của HAGL. Nguyên nhân do 2025 là năm sầu riêng thu hoạch diện rộng, đóng góp doanh thu sẽ cực lớn. Còn mảng heo, nếu chuẩn bị từ bây giờ thì điểm rơi cũng sẽ là năm 2025", ông Đức cho biết.

Vị Chủ tịch HĐQT HAGL thông tin thêm thêm, diễn biến giá heo đang tốt. Theo đó, HAGL đang tái đàn để đủ số lượng khai thác năm sau.

Về kế hoạch đầu tư năm 2024, HAGL thông qua đề xuất của HĐQT là trồng thêm 2.000ha chuối, nâng tổng diện tích lên 9.000ha chuối và trồng thêm 500ha sầu riêng, nâng tổng diện tích lên 2.000ha. 

Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Lộ thời gian HAGL Agrico trả 1.100 tỷ đồng, sẽ IPO một công ty chăn nuôi- Ảnh 1.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trong năm 2023, HAGL đã hoàn thành việc chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và thu về 1.300 tỷ đồng. Dựa trên nhu cầu thực tế, HĐQT HAGL đã thực hiện chi 355,4 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300.

Bên cạnh đó, HAGL chi 244,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Số tiền 700 tỷ đồng còn lại, HAGL dùng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi,...) và thanh toán các khoản nợ.

Tại Đại hội, cổ đông HAGL thông qua nội dung hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trị giá 279,9 tỷ đồng.

Miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 lãnh đạo cấp cao

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Chí Thắng và Thành viên Ban kiểm soát Lê Hồng Phong. Trước đó, 2 người này có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. 

Đồng thời, bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là ông Bùi Lê Quang, hiện là Trưởng phòng đầu tư tài chính của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF), Trưởng Ban Kiểm soát tại hai công ty là Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên và Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LBPS).

Thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Tiến Hưng, hiện là Trưởng bộ phận Kế hoạch ngân sách tại Công ty cổ phần Thaiholdings (THD). 

Phiên thảo luận:

1. Những quý còn lại của năm 2024, mảng heo liệu có mang lại lợi nhuận lớn cho HAGL hay không? Dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra phức tạp liệu có ảnh hưởng đến chuồng trại của công ty hay không?

- Diễn biến giá heo từ đầu năm đến giờ cực kỳ tốt. Nhưng nếu ai tham gia ĐHĐCĐ những năm trước sẽ biết tôi đã nói tạm dừng tăng đàn heo vì khi đó diễn biến giá rất xấu. Nếu lúc đó, HAGL đi sâu vào mảng heo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nên công ty không mạo hiểm chứ cơ sở vật chất, quy mô chuồng trại hiện đã có sẵn.

Thông thường, chu kỳ heo sẽ lên và xuống 2 năm, mà 2 năm vừa rồi đã xuống thì năm 2024 sẽ dần tăng lên.

HAGL cũng đã bắt đầu tăng đàn. Bên cạnh đó, công ty có một nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trị giá 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vay 300 tỷ tăng đàn heo và đang tăng rất quyết liệt.

Tuy nhiên, HAGL vẫn đang xây dựng kế hoạch thận trọng vì công ty có kế hoạch từ cuối năm 2023, khi đó giá heo chưa tốt. Trong kế hoạch năm 2024, thực ra sẽ không có doanh thu về heo nhiều. Nếu hiện tại tăng đàn thì doanh thu và lợi nhuận sẽ có vào quý IV năm nay và đặc biệt là năm 2025.

Còn dịch tả châu Phi đũng là đang hoành hành khắp các nước. Nhưng HAGL nói riêng và các công ty lớn khác không bị ảnh hưởng vì đều nuôi dây chuyền khép kín, muốn ra vào phải cách ly tuyệt đối. Do vậy, nếu tuân thủ quy trình nghiêm ngặt thì sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Năm nay, HAGL có xóa được lỗ lũy kế không?

- Nỗ lực bằng nhiều biện pháp phải xóa được lỗ lũy kế. Trước mắt là xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xóa được một phần chứ lợi nhuận 1.300 tỷ thì chưa thể xóa ngay được hết.

3. Về BIDV, mong HĐQT cho biết kế hoạch trả nợ và đàm phán miễn lãi như thế nào? Có gì khác so với Ngân hàng Eximbank không? Lỗ lũy kế còn hơn 1.300 tỷ đồng thì kế hoạch xóa nợ trong năm 2024 có khả thi không?

- Công ty không thể quyết định được là có được miễn lãi hay không vì việc miễn lãi tùy vào BIDV chứ HAGL không thể quyết định được. Như khoản nợ Eximbank, lúc trước, công ty cũng mất 3 năm để đàm phán mới được miễn lãi.

Tuy nhiên, HAGL và CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico) và BIDV đã ký biên bản thỏa thuận về việc HAGL Agrico sẽ thanh toán 1.100 tỷ đồng trong năm nay. Do vậy, công ty dự kiến cuối năm 2024 sẽ trả được một phần số nợ này. Số còn lại sẽ trả dần cho đến khi hết hạn là năm 2026.

4. Trong năm 2023, HAGL đã thoái vốn tại Bệnh viện Đại học Y dược và Khách sạn HAGL. Vậy trong năm 2024, HAGL có kế hoạch thoái vốn tiếp các tài sản khác không?

- Vì bệnh viện và khách sạn HAGL không nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp nên công ty mới thoái vốn. Các công ty còn lại nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp nên sẽ không thoái vốn trong năm 2924.

5. Công ty có duy trì kênh bán lẻ đi tỉnh hay hông?

- CTCP BAPI Hoành Anh Gia Lai được thành lập với mục đích ban đầu là để tiêu thụ heo ăn chuối thông qua kênh bán lẻ. Nhưng trong quá trình làm việc, do HAGL không phải đơn vị phan phối chuyên nghiệp nên chưa thành công trong việc phân phối. Hiện tại, HAGL Đang tìm lại đối tác để phân phối lại thịt heo.

6. Kiến nghị HAGL tách pháp lý từng công ty ra để IPO từng mảng không?

- HAGL có một số công ty con hoạt động trong mảng nông nghiệp kinh doanh giống nhau (heo, chuối, sầu riêng) và đều hoạt động ở 3 quốc gia khác nhau. Do đó, nếu tái cấu trúc thì rất phức tạp. Nếu có IPO thì sẽ IPO luôn công ty chứ không tách ra.

Hiện, HAGL đang có ý định IPO CTCP Chăn nuôi Gia Lai (CNGL). công ty này đã từng bị nợ xấu kéo dài, không hiệu quả. Nhưng năm 2023, sau quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm với Eximbank thì CNGL đã xóa được 1.400 tỷ tiền lãi.

CNGL có quỹ đất 2.000ha tại Gia Lai, đang đầu tư sầu riêng, chuối và chuồng trại heo hoàn chỉnh. Công ty cũng đã ký hợp đồng với CTCP Chứng khoán LPBank để triển khai IPO CNGL.

7. Phương án công ty xử lý nợ đến hạn (nợ xấu) của các hợp đồng vay, trái phiếu trong năm 2024?

- Hiện, HAGL Agrico nợ công ty 1.100 tỷ đồng. Trong năm nay, họ sẽ trả 1.100 tỷ đồng để HAGL trả nợ cho ngân hàng BIDV.

Linh Anh
Cùng chuyên mục