Hơn 1.200 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ, Italy chuẩn bị phong tỏa nhiều tỉnh thành

08/03/2020 12:49 GMT+7
Italy đang chuẩn bị phong tỏa một khu vực đông dân nhất cả nước, bao gồm cả trung tâm tài chính Milan như một phần nỗ lực kiểm soát sự bùng phát dịch virus corona.
Hơn 1.200 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ, Italy chuẩn bị phong tỏa nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

Chính phủ Italy đang xem xét sắc lệnh phong tỏa nhiều tỉnh thành trong nỗ lực kiểm soát dịch virus corona

Theo một sắc lệnh dự thảo đang được chính phủ Italy xem xét thông qua, Lombardy và ít nhất 11 tỉnh thành khác gần Lombardy sẽ bị phong tỏa trong nỗ lực kiểm soát dịch virus corona. 11 địa phương này là những khu vực lân cận gồm Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia và Rimini ở vùng Emilia-Romagna; Venice, Padua và Treviso ở vùng Veneto; Asti và Alessandria ở vùng Piemonte; tỉnh Pesaro và Urbino ở trung tâm Marche.

Sắc lệnh hướng dẫn công dân tuyệt đối tránh việc đến hoặc rời khỏi các khu vực được liệt kê trên đây, thậm chí hạn chế di chuyển ra khu vực công cộng trừ trường hợp khẩn cấp hoặc lý do công việc thiết yếu. Các quán cà phê và nhà hàng được phép mở cửa nhưng cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m giữa các khách hàng.

Tất cả các địa điểm công cộng bao gồm bảo tàng, phòng tập, trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết, bể bơi, khu nghỉ dưỡng… sẽ đóng cửa theo nghị định mới này. Nghị định dự kiến có hiệu lực từ rạng sáng Chủ nhật 8/3, nhưng sau đó bị trì hoãn do vấp phải ý kiến phản đối từ Thống đốc Lombardy và Emilia-Romagna - một khu vực khác cũng chịu cách ly tương tự.

Các quan chức cho hay sắc lệnh được trình lên Thủ tướng hôm 7/3, khi số ca nhiễm virus corona tại Italy tăng vọt 1.200 ca chỉ trong 24 giờ. Như vậy, tính đến hết ngày 7/3, nước này có 5.883 ca nhiễm virus corona, 233 ca tử vong và hàng chục ngàn ca nghi nhiễm khác.

Đến đêm rạng sáng 8/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vẫn chưa thể ký vào sắc lệnh phong tỏa. Như vậy, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho đến nay, Italy mới chỉ phong tỏa một vài khu vực ở miền Bắc, nơi xuất hiện hàng loạt ca nhiễm virus corona bị cách ly.

Nếu sắc lệnh dự thảo được phê duyệt, tất cả các sự kiện công cộng như đám cưới, đám tang, sự kiện thể thao, thời trang… sẽ bị hủy bỏ. Người dân sẽ được khuyến khích làm việc tại nhà trong khi các nhân viên y tế bị hủy mọi đợt nghỉ phép để tăng cường nhân lực cho công tác kiểm soát dịch virus corona. Tất cả các trường học ở Lombardy và 11 tỉnh thành lân cận kể trên sẽ bị đóng cửa cho đến ít nhất ngày 3/4. Trong tuần này, chính phủ Italy vừa tuyên bố đóng cửa các trường học trên cả nước đến ngày 15/3. 

Dịch virus corona đang gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế Italy vốn đã lao đao từ trước đó. Dễ hiểu vì sao thống đốc Lombardy không đồng tình với sắc lệnh phong tỏa kể trên, khi nó có thể làm tê liệt trung tâm tài chính Milan. Rome hiện đã cam kết chi 7,5 tỷ USD (khoảng 8,5 tỷ EUR) để giải quyết các hậu quả mà dịch virus corona mang lại.

Ca nhiễm virus corona đầu tiên xuất hiện tại Italy cách đây nửa tháng, tập trung chủ yếu tại Lombardy nhưng đang có nguy cơ lan rộng ra nhiều tỉnh thành khác của đất nước. Tính đến nay, Lombardy và hai tỉnh lân cận là Emilia-Romagna, Veneto chiếm tới 85% tổng số ca nhiễm và 92% tổng số ca tử vong vì virus corona trên toàn đất nước.

Hôm 6/3, chính phủ Italy đã phê duyệt sắc lệnh điều động hơn 20.000 bác sĩ và nhân viên y tế để ứng phó với những tình huống khẩn cấp do dịch virus corona. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, các bệnh viện gần như đang quá tải. Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt lên đến 567 ca, tăng 23% chỉ trong 24 giờ. Người đứng đầu Viện Y tế Quốc gia Italy - ông Silvio Brusaferro cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong là trên 81, đa số là nam giới và từng có tiền sử bệnh khác.

“Chúng tôi sẽ chiến thắng trong trận chiến này nếu công dân có thái độ trách nhiệm hơn và thay đổi cách sống của họ” - trích lời Angelo Borrelli, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Italy.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục