Huế: Phát hiện quán nhậu tàng trữ nhiều động vật hoang dã

26/11/2022 15:41 GMT+7
Lực lượng công an và kiểm lâm ở Thừa Thiên Huế bắt quả tang một quán nhậu tàng trữ nhiều động vật hoang dã.

Ngày 26/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Huế bắt quả tang một quán nhậu trên địa bàn tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Huế kiểm tra đột xuất quán nhậu Bãi Kiến ở xã xã Hương Thọ, TP.Huế. Quán nhậu này do ông Lê Văn Cánh (SN 1973) làm chủ.

Huế: Phát hiện quán nhậu tàng trữ nhiều động vật hoang dã  - Ảnh 1.

11 cá thể rùa do chủ quán nhậu Bãi Kiến ở Huế tàng trữ để làm mồi nhậu cho khách. Ảnh: C.Q.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều động vật hoang dã, gồm 11 cá thể rùa và 1 cá thể mang. Toàn bộ số động vật hoang dã này đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, được ông Cánh tàng trữ để làm thức ăn phục vụ khách ăn nhậu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với ông Lê Văn Cánh về hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép. Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm TP.Huế củng cố hồ sơ để xử lý.

Huế: Phát hiện quán nhậu tàng trữ nhiều động vật hoang dã  - Ảnh 2.

Cá thể mang được phát hiện tại quán nhậu của ông Lê Văn Cánh. Ảnh: C.Q.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từng ban hành văn bản hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bao gồm các loài chim trời. Mức xử phạt cao nhất cho hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng…

Đặc biệt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành chỉ thị nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, tổ chức, đơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời…


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục