Không còn là trung tâm tỉnh, Gia Nghĩa đối mặt thử thách, tìm cơ hội

Công Nam
23/08/2025 17:51 GMT +7
Sau khi sáp nhập với tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, đô thị Gia Nghĩa (trước đây là TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) không còn giữ vai trò trung tâm hành chính. Thực tế này đặt ra thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để đô thị định hình bản sắc riêng, khai thác tiềm năng và tìm động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới nếu được quan tâm đúng mức.

Thách thức khi Gia Nghĩa không còn là trung tâm hành chính

Tại chợ Gia Nghĩa, không khí buôn bán kém nhộn nhịp so với trước đây. Bà Hoàng Thị Lan, một tiểu thương chợ Gia Nghĩa, cho biết sau khi trung tâm hành chính chuyển sang Đà Lạt, lượng khách đi chợ giảm thấy rõ.

“Nhiều gia đình cán bộ, công chức dời đi khiến sức mua chững lại, thu nhập của người buôn bán nhỏ như chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp,” bà nói.

Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) nay thuộc phường Đông Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Theo bà Lan, để đời sống tiểu thương ổn định trở lại, điều quan trọng không chỉ là phát triển du lịch, mà còn cần tạo thêm việc làm, mở rộng các ngành dịch vụ và giữ dân cư gắn bó với Gia Nghĩa.

Theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều cửa hàng, quán xá ở đô thị Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) hiện đã đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng.

Không chỉ tiểu thương, doanh nghiệp du lịch tại Gia Nghĩa cũng chịu tác động rõ rệt sau khi đô thị này không còn là trung tâm hành chính. Bà Nguyễn Thị Hà, người sáng lập chuỗi làng sinh thái Eva Village (phường Đông Gia Nghĩa), cho rằng đây là một thay đổi lớn, đặt ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ.

“Thách thức trước mắt là sự dịch chuyển của dòng đầu tư, hạ tầng, nhân sự và cả nhu cầu tiêu dùng. Điều này khiến thị trường dịch vụ – thương mại, đặc biệt là du lịch tại Gia Nghĩa đang chững lại. Điều này buộc doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn để giữ chân khách hàng và tạo dấu ấn riêng”, bà Hà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hà – người sáng lập chuỗi làng sinh thái Eva Village – cho rằng phát triển nông nghiệp sạch và du lịch xanh là hướng đi giúp Gia Nghĩa khởi sắc.

Theo bà Hà, việc sáp nhập với Lâm Đồng là cơ hội lớn bởi tỉnh đã có bề dày kinh nghiệm phát triển du lịch, đặc biệt là Đà Lạt.

"Chúng tôi kỳ vọng chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông tại Gia Nghĩa và vùng phụ cận, nhất là các tuyến liên xã, liên vùng phục vụ du lịch cộng đồng.

Đồng thời mong rằng tỉnh sẽ có những chính sách ưu đãi cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cùng các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để định vị Gia Nghĩa là “thành phố sinh thái – điểm đến xanh” của Lâm Đồng”, bà Hà nói.

Kỳ vọng cơ chế mới để Gia Nghĩa bứt phá

Ở góc nhìn khởi nghiệp, anh Nguyễn Đình Anh – chủ Yumin Farmstay – cho biết, thời gian đầu sau sáp nhập, lượng khách giảm, thị trường dịch vụ trầm lắng khiến cơ sở đối mặt nhiều áp lực. Tuy nhiên, anh cho rằng việc Gia Nghĩa không còn là trung tâm tỉnh không phải là trở ngại lớn.

Vẻ đẹp của những hồ nước xanh biếc là điểm nhấn cho không gian sinh thái của đô thị Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng).

“Thời điểm này, tôi cắt giảm nhân sự để duy trì hoạt động, đồng thời tập trung xây dựng farm bài bản hơn, chăm chút các kênh truyền thông, tạo thương hiệu cá nhân và quảng bá hình ảnh để khách ở xa biết đến nhiều hơn.

Với tôi, Gia Nghĩa hay vùng đất Đắk Nông cũ vẫn là một “viên ngọc quý”, từ khí hậu, địa hình đến những lợi thế sẵn có, đặc biệt là tiềm năng du lịch. Khi tuyến cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành hoàn thành sẽ là cú hích lớn cho du lịch nghỉ dưỡng phát triển”, anh Đình Anh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), cho biết sau khi sáp nhập tỉnh và chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, đa số người dân phấn khởi vì thủ tục nhanh gọn hơn và không cần phải đi xa. Tuy nhiên, sức mua và kinh doanh có dấu hiệu chững lại sau khi gần 2.000 cán bộ, công chức rời sang Đà Lạt.

“Gia Nghĩa có lợi thế khí hậu mát mẻ, nhiều hồ nước đẹp cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc – những yếu tố lý tưởng để phát triển đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.

Nếu tỉnh quan tâm quy hoạch, có cơ chế đặc thù và phân bổ nguồn lực hợp lý, Gia Nghĩa sẽ trở thành điểm đến xanh, đủ sức thu hút nhà đầu tư vào du lịch – nghỉ dưỡng, phát triển hạ tầng, tạo động lực kinh tế – xã hội bền vững,” ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), cho rằng Gia Nghĩa cần có cơ chế đột phá để khai thác lợi thế về cảnh quan và du lịch sinh thái.

Tầm nhìn mới cho đô thị Gia Nghĩa

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, thành phố Gia Nghĩa (cũ) hiện còn 3 phường: Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa.

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ các phường này đã đặt mục tiêu xây dựng Gia Nghĩa trở thành đô thị sinh thái – thông minh, trung tâm dịch vụ và du lịch chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ tới, các phường sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian xanh, thu hút đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, công nghiệp sạch; phát triển dịch vụ gắn với nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và môi trường bền vững.

Với định hướng này, Gia Nghĩa được kỳ vọng trở thành “Đô thị xanh” của Lâm Đồng, nơi hội tụ giá trị tự nhiên, văn hóa đặc sắc và tiềm năng kinh tế – du lịch bền vững, tạo sức hút cho nhà đầu tư và du khách trong tương lai.