Kiếm 6 tỷ USD trong 7 tháng, tỷ phú này vừa vượt 'Thái tử Samsung' trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

30/07/2021 10:32 GMT+7
Brian Kim, nhà sáng lập tập đoàn Kakao Corp của Hàn Quốc đã ghi nhận tài sản ròng tăng hơn 6 tỷ USD từ đầu năm đến nay, qua đó chính thức trở thành tỷ phú giàu nhất đất nước.

Theo bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg, Brian Kim hiện sở hữu khối tài sản ròng 13,5 tỷ USD và là người giàu nhất Hàn Quốc, vượt qua cả “Thái tử Samsung” Jay Y. Lee - người có khối tài sản ròng 12,3 tỷ USD.

Sự giàu lên bất ngờ của Brian Kim trong năm nay được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu Kakao Corp. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, cổ phiếu Kakao đã tăng vọt 90%, qua đó đưa khối tài sản ròng của tỷ phú Brian Kim tăng thêm 6 tỷ USD.

Trường hợp của Brian Kim là một minh chứng rõ rệt cho việc xu hướng doanh nhân khởi nghiệp công nghệ leo lên bảng xếp hạng người giàu Hàn Quốc, vượt qua những gia tộc tài phiệt nắm giữ các tập đoàn có tuổi đời nhiều thập kỷ. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sức mạnh huy động vốn của các thương vụ phát hành công khai lần đầu (IPO). Cổ phiếu Kakao Corp đã tăng mạnh khi các công ty con trực thuộc tập đoàn này IPO hoặc có kế hoạch IPO.

Kiếm 6 tỷ USD trong 7 tháng, tỷ phú này vừa vượt 'Thái tử Samsung' trở thành người giàu nhất Hàn Quốc - Ảnh 1.

Kiếm 6 tỷ USD trong 7 tháng, nhà sáng lập Kakao Corp Brian Kim chính thức trở thành người giàu nhất Hàn Quốc (Ảnh: Kakao)

Hyunyong Kim, một nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities Co. (Seoul) cho biết: “Kỳ vọng thị trường về các thương vụ IPO công ty con chủ lực của Kakao đã tăng lên. Chiến lược mà Kakao theo đuổi là mở rộng nhanh chóng hoạt động kinh doanh thông qua thu hút đầu tư mạnh mẽ. IPO là con đường chắc chắn và suôn sẻ nhất”. 

Vào tháng 8 tới, KakaoBank Corp. - công ty tài chính trực tuyến mà Kakao nắm giữ 32% cổ phần - sẽ chính thức IPO với kỳ vọng huy động được 2,6 nghìn tỷ won (2,3 tỷ USD) từ thị trường vốn.

Hồi tháng 9 năm ngoái, công ty con chuyên mảng game trực tuyến của Kakao - Kakao Games Corp đã huy động được 384 tỷ won trong đợt IPO mà giới đầu tư đánh giá khá cao. 

Kakao Pay Corp., dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc trước đó đã dự kiến IPO vào giữa tháng 8 tới; nhưng kế hoạch niêm yết đang bị trì hoãn do Cơ quan quản lý Dịch vụ Giám sát Tài chính yêu cầu công ty này điều chỉnh sửa đổi bản cáo bạch.

Tỷ phú Brian Kim thành lập Iwilab - tiền thân của Kakao Corp vào năm 2006. 4 năm sau đó, ứng dụng KakaoTalk ra đời và đến nay trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Hàn Quốc. KakaoTalk hiện có khoảng 53 triệu người dùng trên toàn cầu, 88% trong số đó là người dùng nội địa, theo một báo cáo của Kakao Corp hồi tháng 5.

Sau 15 năm thành lập, Kakao hiện đã mở rộng lĩnh vực hoạt động ra nhiều mảng kinh doanh khác nhau, từ tín dụng & thanh toán đến game online, gọi xe. Đây hiện là tập đoàn niêm yết có vốn hóa lớn thứ 4 Hàn Quốc với giá trị thị trường ước tính 58 tỷ USD.

Nhà phân tích Hyunyong Kim nhận định cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 nhìn chung đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ của người dùng với các nền tảng dịch vụ di động của Kakao, khi người dân giảm tương tác trực tiếp và bị khóa tại nhà trong các đợt phong tỏa kiểm dịch. Kakao Corp đã báo cáo lợi nhuận quý I/2021 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 209 triệu USD.

Theo một báo cáo nghiên cứu của Sung Jonghwa, một nhà phân tích tại eBest Investment & Securities Co. (Seoul); Kakao đang có kế hoạch IPO nhiều công ty con chủ chốt khác trong các lĩnh vực gọi xe và giải trí. Chi nhánh Kakao tại Nhật Bản, Kakao Japan Corp. cũng đang có kế hoạch làm việc với Nomura Holdings Inc. để thúc đẩy thương vụ IPO tại Nhật Bản, nhưng thời điểm IPO chưa được quyết định.

Là người giàu nhất Hàn Quốc cho đến nay nhưng tỷ phú sáng lập Kakao Corp, Brian Kim hiện đã ký tên tham gia sáng kiến Giving Pledge do các nhà tài phiệt Warren Buffett, Bill Gates và Melinda French Gates khởi xướng. Theo sáng kiến này, ông Kim đồng ý hiến phần lớn tài sản của mình cho các công tác từ thiện xã hội sau khi qua đời.


NTTD
Cùng chuyên mục