Kiểm phiếu chưa xong, Trump đã họp báo ăn mừng thắng đậm

04/11/2020 14:58 GMT+7
Rạng sáng 4/11 (giờ Mỹ), trong lúc các bang vẫn đang tiến hành kiểm phiếu và chưa có kết quả bầu cử cuối cùng, Tổng thống Trump đã mở một cuộc họp báo sớm ở Nhà Trắng để tri ân cử tri Mỹ.
Kiểm phiếu chưa xong, Trump đã họp báo ăn mừng thắng đậm - Ảnh 1.

Kiểm phiếu chưa xong, Trump đã họp báo ăn mừng thắng lớn bầu cử Mỹ

“Đây là cuộc họp báo trễ nhất mà tôi từng tổ chức. Tôi muốn gửi lời cảm ơn cử tri Mỹ về sự ủng hộ to lớn họ dành cho tôi. Hàng triệu người Mỹ đã bầu tôi, dù rằng vẫn có một nhóm người tệ hại” - Trump tuyên bố trong cuộc họp báo rạng sáng 4/11 tại Nhà Trắng ngay sau ngày bầu cử Mỹ.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho một buổi tiệc ăn mừng lớn. Kết quả bầu cử đêm nay thật tuyệt vời. Chúng tôi đang giành chiến thắng ở mọi bang” - ông Trump phấn khích. “Chúng tôi không hy vọng sẽ giành thắng lợi ở Florida. Nhưng kết quả là một chiến thắng đậm… Chúng tôi còn thắng ở cả hai bang chiến trường là Ohio và Texas. Có vẻ như chúng tôi cũng đang chiếm ưu thế ở Bắc Carolina… Họ (chiến dịch Biden) không thể nào bắt kịp chúng tôi”.

“Nếu các bạn thử quan sát và suy nghĩ, các bạn sẽ thấy chúng tôi có rất nhiều cơ hội ở bang Arizona (vốn là bang thành trì của Đảng Cộng hòa, nơi được dự đoán ưu thế nghiêng về Trump). Nhưng rồi họ nói rằng chúng tôi thua” - ông Trump nói về dự báo của Fox News rằng ứng viên Đảng Dân chủ Biden chiến thắng ở Arizona.

“Quan trọng hơn, chúng tôi đang trên đà thắng lợi ở Pennsylvania với số phiếu khổng lồ”.

Vị đương kim Tổng thống Mỹ còn nhắc tới những chiến thắng tiềm năng ở hàng loạt bang chiến trường như Georgia, Wisconsin và Michigan. “Chúng ta đâu có cần giành thắng lợi trên toàn bộ các bang” - ông Trump tự tin tuyên bố. “Điều gì đang xảy ra ở cuộc bầu cử này vậy?”

Sau lời phát biểu của Trump, cả khán phòng ở Nhà Trắng chìm trong những tràng pháo tay rộn rã.

Trước giới truyền thông, ông Trump cáo buộc có tình trạng gian lận trong bầu cử Mỹ 2020. "Đây là nỗi xấu hổ đối với nước Mỹ và người Mỹ. Chúng tôi sẽ đưa sự việc lên Tòa án Tối cao" - Trump tuyên bố nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể về gian lận.

Kết thúc bài phát biểu của Trump, Phó Tổng thống Mike Pence cũng dành lời cảm ơn đến cử tri Mỹ, những người đã bỏ phiếu ủng hộ nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo của Trump tại Nhà Trắng.

Chiến dịch tranh cử Trump có vẻ đang hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng trong tầm tay, bất chấp dự báo của Fox News chỉ ra rằng ứng viên Đảng Dân chủ Biden đang nắm lợi thế lớn hơn ột chút với 238 phiếu đại cử tri.

Động thái ăn mừng chiến thắng đơn phương của Trump tại Nhà Trắng đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của chiến dịch tranh cử Biden.  Jen O'Malley Dillon, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden lên tiếng công kích: "Tuyên bố mà Tổng thống đưa ra là không chính xác và chưa từng có tiền lệ... Không phải Donald Trump hay Joe Biden, người dân Mỹ mới là người cuối cùng quyết định kết quả bầu cử. Quá trình kiểm phiếu dân chủ phải tiếp diễn đến sau cùng".


NTTD
Cùng chuyên mục