"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt

03/05/2024 15:35 GMT+7
Dù mang lại đa lợi ích thế nhưng sau nhiều chục năm hình thành và tồn tại đến nay, trong số chiều dài ước 6km của tuyến kênh N6 đi trung tâm TP.Quảng Ngãi, việc đầu tư thực hiện "kín hoá" chỉ mới được khoảng 1km.

Rác thải sinh hoạt, nỗi ám ảnh của kênh hở ở nội thành

Cũng như những nơi khác, việc cung cấp nước tưới từ hệ thống thủy lợi để phục vụ cho sản xuất ở phía Đông TP.Quảng Ngãi, tùy thuộc vào kế hoạch và vụ mùa của người dân.

Vì vậy, nước ở kênh N6, đoạn đi qua nội thành Quảng Ngãi có lúc cạn, lúc đầy. Thế nhưng, rác thải sinh hoạt được số người vô ý thức vứt xuống đoạn kênh này thì có suốt tháng, quanh năm, người dân sống dọc ven bờ kênh N6 than thở.

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 1.

Rác thải ở lòng kênh N6, đoạn đi qua phường Nghĩa Lộ. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó, bất cứ lúc nào, khi nào và dù kênh đang đầy ắp nước, hay khô cạn (do cắt nước vì thời gian hết vụ sản xuất), rác sinh hoạt vẫn hiện diện nhiều vô thiên lủng, nằm kéo dài trong lòng kênh N6.

Nhiều người dân ở dọc đoạn tuyến kênh này còn cho biết, không chỉ rác thải các loại, mà các loại xác chết của gia cầm gà, vịt và cả xác gia súc như heo (lợn)…cũng bị ai đó vứt xuống kênh.

Lúc kênh đang dẫn nước thì còn đỡ (vì nước cuốn trôi và đưa xuống đoạn nằm ở khu vực ruộng đồng trống), gặp phải lúc đang trong thời điểm kênh cắt nước (hết vụ sản xuất), cùng với lớp bùn non ẩm ướt đọng lại, rác thải, xác gia súc và gia cầm bị phân huỷ, nằm lại trộn lẫn vào nhau, bốc mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi người đi đường; bay vào nhà của các gia đình nằm dọc ven tuyến kênh này.

Đại diện Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi (gọi tắt Công ty khai thác thủy lợi) Quảng Ngãi, đơn vị được giao quản lý, vận hành tuyến kênh xác nhận, tình trạng rác thải bị vứt xuống kênh N6 (đoạn đi qua nội thành Quảng Ngãi) và gây ô nhiễm, mà người dân phản ánh là đúng.

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 3.

Một đoạn kênh N6 đi qua trung tâm nội thành Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó để không bị tắc nghẽn, cản dòng chảy của kênh tại thời điểm cung cấp nước nước các mùa vụ trong năm, nhân viên của Công ty khai thác thủy lợi Quảng Ngãi, phải kiêm nhiệm luôn công việc của công nhân vệ sinh là chia nhau đi vớt rác, với số lượng lên đến hàng chục m3 rác sinh hoạt các loại.

Chưa hết ngày trước, khi số lượng hộ dân nội thành làm nhà và sinh sống dọc ven kênh N6 còn ít, rác vớt thường chủ yếu là cành, nhánh cây trôi từ kênh chính xuống nên việc vớt, bỏ lên bờ chờ khô để đốt rất dễ dàng.

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 4.

Tại một điểm cửa của kênh N6 đi qua trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Nhưng giờ số hộ dân (sống dọc ven kênh N6) ngày càng đông, rác bị vứt xuống quá nhiều và chủ yếu là rác sinh hoạt hàng ngày, rồi xác động vật heo, gà…nên khi vớt lên thì không có thùng rác bỏ vào; mà để lên bờ chờ thiêu huỷ, thì bị số hộ gia đình ở gần phản ứng, không cho.

Cần quan tâm đầu tư nhiều hơn để kín hóa kênh hở

Cùng lý do khác, thì với thực tế nêu trên việc đầu tư thực hiện bê tông mặt kênh dẫn nước hở, trở thành kênh kín của đoạn đi qua trung tâm nội thành Quảng Ngãi, được ví là "nhất tiễn hạ …tam, tứ điêu".

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 5.

Kín hóa kênh hở N6 sẽ mang lại đa mục đích. Ảnh: Công Hoàng.

Mà cụ thể việc kín hóa kênh hở N6, sẽ xóa bỏ tình trạng ô nhiễm vì rác thải, giảm thiểu hiểm họa tai nạn cho người đi đường và số gia đình sống ở gần; góp phần mở rộng hệ thống giao thông, tạo cảnh quan sạch và đẹp hơn cho nội thành Quảng Ngãi.

Dù mang lại hiệu quả đa mục đích trong kín hóa kênh hở N6 như vậy, thế nhưng thời gian qua việc đầu tư để thực hiện đối với vấn đề này, vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ cấp ngành của Quảng Ngãi.

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 6.

Một vị trí đã được kín hóa ở kênh N6. Ảnh: Công Hoàng.

Sáng 3/5, trao đổi với PV Etime, đại diện Công ty khai thác thủy lợi Quảng Ngãi cho biết, chưa tính đoạn đi qua 2 xã vùng ven nội thành ở phía Đông là Nghĩa Dũng và Nghĩa Dõng, phần đi qua trung tâm thành phố dài khoảng 6km. Đến thời điểm này, việc kín hóa đã thực hiện mới ước đạt khoảng 1km.

"Kín hoá" kênh hở N6 ở nội thành Quảng Ngãi: Đa lợi ích nhưng đầu tư nhỏ giọt- Ảnh 7.

Một ví trí đang thực hiện đầu tư bê tông và kín hóa của kênh N6, đoạn đi qua phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Phần đã thực hiện kín hóa 1km nêu trên, là bao gồm cả 1 số vị trí đang thực hiện trong phần đoạn từ K5+224 – K7+219, nằm trên địa bàn 2 phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục