Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thu Hà - Mai Chiến Thứ sáu, ngày 14/04/2023 11:47 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đến dự, tặng Cờ thi đua và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028.
Bình luận 0

Ngày 14/4, Hội Nông dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Nam Định.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

Tới dự Đại hội về phía Trung ương có bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Nam Định có  ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định; ông Trần Minh Thắng – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định; ông Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định dự đại hội. Về phía huyện Hải Hậu có ông Trần Minh Hải – Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu. Dự đại hội còn có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 55.000 hội viên nông dân huyện Hải Hậu.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

Điểm sáng từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới 

Tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023; phương hướng nhiệm vụ 2023 – 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, nông dân huyện Hải Hậu đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Mai Chiến

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã kết nạp được 3.256 hội viên mới. Tổng số hội viên đến nay là 55.634 người, chiếm 85,3% so với hộ nông thôn. Toàn huyện có 129 câu lạc bộ, nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của hội viên. 

Các cấp Hội đã lồng ghép các nội dung hoạt động của các câu lạc bộ với tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,… Điển hình như Hợp tác xã chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Hội Nông dân xã Hải Thanh, Câu lạc bộ nuôi trồng thuỷ sản của Hội Nông dân xã Hải Đông, Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản Hội Nông dân xã Hải Phúc...

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Nam Định. Ảnh: Mai Chiến

Đáng chú ý, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được các cấp Hội Nông dân trong huyện Hải Hậu quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả và trở thành điểm sáng trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Bình quân hàng năm, Hội Nông dân huyện Hải Hậu có 25.000-27.000 hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 35-40 %, vượt so chỉ tiêu cấp trên giao.

Từ phong trào đã có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn, tạo thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả, là hạt nhân để nhân ra diện rộng.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện Hải Hậu đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cụ thể, Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã hướng dẫn và trực tiếp thành lập mới 18 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và 16 mô hình chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

Nhiều mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, đã gắn kết nông dân với nông dân để cùng nhau phát triển sản xuất, tạo ra vùng sản xuất tập trung. Qua đó, đã góp phần xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững.

Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu trong nhiệm kỳ qua là đã vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hải Hậu khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến

Các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên của các cấp Hội trong huyện. Nổi bật là các mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình"; mô hình "Vườn kiểu mẫu", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Dòng sông không rác"…

Hội Nông dân huyện Hải Hậu vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Cờ thi đua

Từ những việc làm thiết thực của các cấp Hội Nông dân đã góp phần xây dựng Hải Hậu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu được Trung ương đánh giá cao, huyện Hải Hậu là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 -2023 cho Hội Nông dân huyện Hải Hậu.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể về vốn, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng và tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), đến nay 34/34 cơ sở đã thành lập Ban Vận động xây dựng Quỹ. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện là 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã tổ chức tốt hoạt động uỷ thác vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 7.230 hội viên nông dân vay với tổng dư nợ trên 237 tỷ đồng.

Hội Nông dân Hải Hậu phối hợp Ngân hàng NNPTNT tín chấp cho 7.772 hội viên nông dân vay vốn với tổng số tiền là 3.335 tỷ đồng. Hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Hải Hậu với Ngân hàng NNPTNT cho nông dân vay vốn hiệu quả luôn là điểm sáng của tỉnh Nam Định.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã phối hợp mở 88 lớp dạy nghề nông nghiệp cho hơn 3.000 hội viên. Tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 80%.

Những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện Hải Hậu trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện. 

Hội Nông dân huyện Hải Hậu 5 năm liền (2018 - 2022) được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định đánh giá là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Tại Đại hội hôm nay, Hội Nông dân huyện Hải Hậu vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,  ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định, trong 5 năm tới, dự báo tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ có nhiều thay đổi. Đặc biệt Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ góp phần thay đổi căn bản, toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ mang đến cho người nông dân nhiều cơ hội phát triển;… 

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn nhiều thách thức đó là: sức cạnh tranh thấp, năng suất lao động thấp, quy mô sản xuất của hộ nông dân còn nhỏ lẻ, việc hình thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng trong nông nghiệp còn ít... Cùng với đó là tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, an toàn thực phẩm đang là những khó khăn, thách thức. Do đó, tổ chức Hội Nông dân cũng cần phải có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động thì mới bắt kịp với xu thế phát triển mới.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2023 – 2028, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Hội Nông dân huyện Hải Hậu cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng gần cơ sở, sát nông dân, được nông dân tin cậy, giải quyết tốt lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Trên cơ sở phát huy nền tảng của huyện nông thôn mới, trong thời gian tới, các cấp Hội trong huyện cần tiếp tục lựa chọn tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững".

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu cần thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, nòng cốt là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Minh Hải – Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm huyện nhà đang tập trung hoàn thiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Huyện Hải Hậu xác định phát triển sản xuất nông nghiệp có vị trí chiến lược lâu dài, là nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội. 

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu, Nam Định - Ảnh 7.

Ông Trần Minh Hải – Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu phát biểu tại Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

Theo Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu trên đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò rất lớn Hội Nông dân. Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu đã định hướng cho các cấp Hội Nông dân huyện Hải Hậu từ huyện đến cơ sở tiếp tục định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cho nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động. 

Tại Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông qua 9 chỉ tiêu cụ thể. Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hải Hậu khóa mới với 25 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2023-2028.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem