Lo ngại virus corona, Amazon rút khỏi sự kiện MWC tại Barcelona

10/02/2020 13:08 GMT+7
Amazon.com Inc đã tuyên bố rút khỏi Hội nghị Di động Thế giới (MWC) diễn ra trong tháng này vì lo ngại sự bùng phát của virus corona. Đây là một cú đánh dữ dội vào một trong những hội nghị lớn nhất của ngành viễn thông, nơi thu hút hơn 100.000 du khách đến Barcelona, Tây Ban Nha.
Amazon rút khỏi sự kiện MWC tại Barcelona do lo ngại về virus corona - Ảnh 1.

Amazon tiếp bước các hãng công nghệ lớn LG, Ericsson, Nvidia rút lui khỏi sự kiện MWC 2020 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm qua, Amazon cho biết: "Do sự bùng phát của dịch bệnh và tiếp tục lo ngại về virus corona mới, Amazon sẽ rút khỏi triển lãm và không tham gia Hội nghị Di động Thế Giới 2020".

Trước đó, Amazon đã lên kế hoạch cho sự hiện diện đáng kể của mình thông qua công ty con chuyên cung cấp các nền tảng điện toán đám mây của mình AWS và dự kiến tổ chức một cuộc hội thảo cả ngày vào ngày đầu tiên diễn ra sự kiện.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhà bán lẻ trực tuyến này là công ty thứ tư tuyên bố rút khỏi sự kiện lớn MWC 2020 sau Tập đoàn LG Electronics của Hàn Quốc, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson và nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ.

Theo Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu (GSMA), dự kiến MWC 2020 vẫn sẽ diễn ngày trong các ngày 24 – 27/2 theo kế hoạch. GSMA cho biết họ sẽ thắt chặt các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của người tham dự, chống lại sự bùng nổ của virus corona.

GSMA cho biết thêm, các du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc – nơi khởi điểm của dịch virus corona sẽ không được phép tham dự sự kiện này. Trong khi đó, các du khách khác đến từ Trung Quốc phải chứng minh họ đã ở nước ngoài trong khoảng thời gian hai tuần trước khi diễn ra sự kiện này.

Sự kiện MWC tổ chức thường niên thu hút khoảng 5.000-6.000 du khách Trung Quốc mỗi năm. Các công ty công nghệ của Trung Quốc như Huawei và ZTE cho biết vẫn sẽ tham dự sự kiện và yêu cầu nhân viên của mình có trụ sở tại Trung Quốc tự cách ly trước khi diễn ra sự kiện để đảm bảo không mắc bệnh.

Tính đến ngày hôm qua (9/2), Trung Quốc đã tăng số người chết từ vụ dịch do virus corona gây ra lên đến 811 người, vượt qua con số thiệt mạng trên toàn cầu vì dịch SARS. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới được xác nhận là 37.198 người.

Virus này đã lây lan đến ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm hơn 330 người bên ngoài Trung Quốc.

Hơn hai mươi hội chợ thương mại lớn và các hội nghị công nghiệp ở Trung Quốc và nước ngoài cũng đã bị hoãn lại do mối lo ngại về sự lây lan của virus corona có khả năng phá vỡ các giao dịch trị giá hàng tỷ USD.

Thu Trà
Cùng chuyên mục