Lượt tàu xuất bến tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vẫn dày đặc dù đã cuối mùa du lịch

12/09/2023 11:16 GMT+7
Sáng 12/9, đại diện BQL cảng Sa Kỳ, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành lịch chạy tàu trong tháng 9/2023 (từ ngày 9/9 – 30/9/2023) của tuyền Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.
Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 1.

Hành khách đang chuẩn bị xuống tàu ra Lý Sơn tại đầu cảng Sa Kỳ. Ảnh: Công Hoàng.

Cũng như nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, thời điểm này Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão hàng năm, cho nên lượng khách ra đảo tham quan và du lịch, đã giảm mạnh.

Theo thông tin mà PV Etime được cung cấp, dù các doanh nghiệp vận tải khách trên tuyến đã điều chỉnh giảm lượt so với tháng trước đó, thế nhưng số tàu đăng ký xuất bến tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, vẫn khá dày đặc, với nhiều thời điểm lên đến 16 – 17 chuyến/ngày (tại 2 đầu bến).

Cụ thể lượt xuất bến của ngày ít nhất là 10 chuyến/ngày (5 lượt/đầu bến); ngày nhiều nhất là 17 lượt/ngày (7-8 lượt/đầu bến).

Với số lượng xuất bến khá dày đặc như vậy, cho nên nhiều thời điểm, số lượt tàu xuất bến chở chưa đến 15 khách/chuyến và nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 90 khách/lượt. Trong khi đó lượng khách mà các phương tiện được phép chở từ 125 – 285 khách/tàu.

Đơn cử như vào ngày 10/9 vừa qua, tổng lượng khách tại đầu cảng Sa Kỳ đi ra Lý Sơn chỉ 300 khách, nhưng có đến 7 lượt tàu xuất bến tại đầu cảng này. Theo đó lượt tàu xuất bến có số khách chở từ 12 khách -34 khách/lượt là 4 chuyến và số tàu chở từ 57 – 93 khách/lượt có 3 chuyến.

Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 3.

Toàn cảnh cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Tấn Cư.

Tại đầu bến Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ, số lượng khách có nhỉnh hơn, khoảng 374 khách, nhưng có đến 8 lượt tàu xuất bến. Vì vậy số tàu chở từ 57 – 74 khách/lượt có 4 chuyến, số còn lại chỉ chở từ 14 – 45 khách/chuyến.

Được biết nhiều tháng qua, do một số nguyên nhân khác nhau, việc cạnh tranh trong vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động trên tuyến này, đã được đẩy lên đỉnh điểm.

Theo đó dù lượng khách từ đất liền (tại đầu cảng Sa Kỳ), đi ra Lý Sơn, chỉ dao động từ 500 - 1000 khách/ngày thế nhưng, số lượt tàu xuất bến có ngày lên đến gần 30 lượt (tại 2 đầu bến).

Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 5.

Hành khách rời nhà ga cảng Sa Kỳ để xuống tàu ra Lý Sơn. Ảnh: Công Hoàng.

Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 6.

Tàu khách trên đường ra Lý Sơn. Ảnh: Tấn Cư.

Vì vậy hàng loạt chuyến đã xuất bến trong tình trạng "rỗng", hoặc chỉ có vài khách đi. Trong khi đó chi phí cho mỗi lượt xuất bến, từ 12- 16 triệu đồng/tàu/chuyến. Tình trạng này dẫn đến doanh nghiệp chủ quản đã lỗ hàng trăm triệu đồng.

Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 7.

Đã cuối mùa du lịch nhưng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn lượt tàu xuất bến vẫn dày đặc - Ảnh 8.

Tàu đang cập cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn để trả khách. Ảnh: Tấn Cư - Công Hoàng.

Vì vậy vào đầu tháng 9/2023, đơn vị chủ quản tàu khách Phú Sơn đã giảm lượt đăng ký xuất bến, chỉ hoạt động trong 3 ngày cuối tuần. Đây là doanh nghiệp đầu tiên xin giảm lượt chạy trên tuyến này.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục