Đà Nẵng: Phường Hương Trà và xã Tam Xuân “bắt tay” khai thác “mỏ vàng” du lịch trong tương lai

Trương Hồng
12/08/2025 09:46 GMT +7
Để khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch 2 bên bờ sông Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, đề án quy hoạch đưa ra ý tưởng thiết kế tuyến đi bộ, xe đạp; xây dựng công viên, quảng trường ven sông, bến thuyền, cầu qua sông. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng như, xây dựng homestay, vườn cây, các loại dịch vụ.

UBND phường Hương Trà và UBND xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp quản lý, xây dựng quy hoạch 2 bên bờ sông Tam Kỳ từ ngã ba sông Tam Kỳ đến Hồ Phú Ninh hướng đến phát triển du lịch dọc 2 bên sông trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai địa phương xã Tam Xuân và phường Hương Trà đã được nghe Công ty Cổ phần Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam báo cáo sơ bộ ý tưởng quy hoạch hai bên bờ sông Tam Kỳ, đoạn từ Hương Trà đến Tam Xuân.

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng có làng cây sưa được công nhận cây di sản, nơi đây hằng năm diễn ra lễ hội mùa hoa sưa thu hút hàng triệu khách du lịch

Theo đó, ý tưởng quy hoạch tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính gồm, bảo tồn văn hóa, phục hồi sinh thái, quản lý rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng và không gian mở; phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ.

Để khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch 2 bên bờ sông Tam Kỳ, đề án quy hoạch đưa ra ý tưởng thiết kế tuyến đi bộ, xe đạp; xây dựng công viên, quảng trường ven sông, bến thuyền, cầu qua sông.

Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng như xây dựng homestay, vườn cây, các loại dịch vụ. Hai địa phương đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Hương Trà và Tam Xuân. Cùng với đó, 2 đơn vị thảo luận về phương án phối hợp quản lý khai thác sử dụng bảng quảng cáo nút giao Quốc lộ 1A.

Trong tương lai, phường Hương Trà và xã Tam Xuân sẽ khơi thông phát triển du lịch dọc hai bên dòng sông Tam Kỳ

Đối với ý tưởng quy hoạch hai bên bờ sông Tam Kỳ, phường Hương Trà và xã Tam Xuân thống nhất thực hiện theo thông báo số 47/TB-VP ngày 17/7/2025 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND phường Hương Trà về hoạt động chính quyền 2 cấp và nhiệm vụ cuối năm 2025.

Sau buổi làm việc, hai địa phương Tam Xuân và Hương Trà đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp trong thời gian tới.

Mùa hoa sưa của làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà nằm dọc bên bờ sông thơ mộng Tam Kỳ rất bắt mắt. Ảnh: Dũng TK

Liên quan đến việc phát triển du lịch của Hương Trà trong tương lai, ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết: “Để làm được mục tiêu đề ra, phường Hương Trà sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 đối với làng Hương Trà, làng Cà Ban, công viên cảnh quan ven hồ điều hòa Duy Tân; lập quy hoạch cảnh quan ven sông Tam Kỳ.

Xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại làng Hương Trà, làng Cà Ban, khu vui chơi giải trí ven sông Tam Kỳ, các điểm đến di tích, kết nối với các tuyến du lịch phía Nam của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, hình thành tuyến du lịch sông Tam Kỳ từ làng sinh thái Hương Trà đến Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh; từng bước hình thành điểm du lịch cộng đồng làng Cà Ban.

Phấn đấu đến năm 2030, số lượng du khách đạt trên 150.000 lượt khách. Khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống như, bánh tráng, bánh chưng, bánh tét, mộc dân dụng, nghề rèn... Phát triển các loại hình văn hóa vốn có của địa phương như di tích lịch sử, đình làng, bến nước và khôi phục, tôn tạo các công trình nhà xưa tạo tính phong phú trong phát triển du lịch trải nghiệm, tạo thành chuỗi du lịch liên kết.

Bên cạnh đó, còn phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch và nông nghiệp. Chú trọng các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất và các sản phẩm OCOP...”.

Làng du lịch sinh thái Cà Ban của Hương Trà là điểm tham quan lý tưởng của lớp trẻ

Trong khi đó, tại Đại hội Đại biểu lần thứ I phường Hương Trà, ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp Quảng Nam nhấn mạnh: “Phường Hương Trà phải biết khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, liên kết, tạo động lực thúc đẩy các địa phương khác cùng phát triển.

Trong nhiệm kỳ đến, cần tập trung phát triển theo hướng đô thị sinh thái, thông minh; xây dựng Hương Trà trở thành một “phường bình yên và hạnh phúc” cho mọi người dân trong tương lai..."

UBND phường Hương Trà và UBND xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp quản lý, xây dựng quy hoạch 2 bên bờ sông Tam Kỳ từ ngã ba sông Tam Kỳ đến Hồ Phú Ninh hướng đến phát triển du lịch dọc 2 bên sông trong tương lai. Ảnh: Hương Trà

Để làm được điều đó, Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang yêu cầu, trong giai đoạn trước mắt, phường Hương Trà cần tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh.

Hoàn chỉnh khớp nối các tuyến giao thông trong khu vực nội thị, nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm”, phấn đấu 100% kiệt, hẻm ở khu dân cư được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp, phục vụ tốt nhất cuộc sống của người dân.

Du khách tìm đến các điểm du lịch làng quê của phường Hương Trà

“Chú trọng phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch sự kiện trên cơ sở phát huy tốt các lợi thế sẵn có như vườn cửa ven sông Tam Kỳ, làng Cà Ban.

Kết nối với địa phương lân cận để hình thành các tour du lịch hấp dẫn, thu hút du khách. Hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hiệu quả; khuyến khích nông nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng các mô hình sản xuất kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm”, ông Nguyễn Hồng Quang chia sẻ.