Mỹ phê duyệt nhiều yêu cầu miễn thuế của Apple

23/09/2019 06:54 GMT+7
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 20/9 đã chấp thuận 10/15 yêu cầu miễn thuế từ Apple trong bối cảnh Mỹ sắp sửa đánh thuế toàn bộ 550 tỷ USD hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, bao gồm cả laptop, smartphone, smartwatch…
Mỹ phê duyệt nhiều yêu cầu miễn thuế của Apple  - Ảnh 1.

Cận cảnh dòng Mac Pro của Apple

Hôm 20/9, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ thuế quan thương mại với một loạt linh kiện máy tính cho Apple và các nhà nhập khẩu Mỹ, bao gồm bảng mạch, card đồ họa… Đây đều là những dòng linh kiện đặc biệt quan trọng với các nhà sản xuất máy tính, vì chúng chứa con chip được sản xuất bởi các công ty Mỹ như Intel, Nvidia, Advanced Micro Devices… Con chip này là một trong những linh kiện đắt nhất của máy tính, nhất là các dòng máy tính chuyên dụng như Mac Pro.

Động thái mới nhất của chính phủ Mỹ đã tạo điều kiện cho gã khổng lồ công nghệ Apple nói riêng và các nhà nhập khẩu Mỹ, nhà sản xuất máy tính và máy chơi game nói chung giảm gánh nặng thuế quan và giữ mức lợi nhuận hiện tại.

Apple hiện chưa đưa ra bình luận sau khi yêu cầu miễn thuế được chấp thuận. Tuy nhiên theo nguồn tin của Reuters, các chấp thuận miễn thuế đều liên quan đến linh kiện sản xuất Mac Pro như bảng mạch, chip, card đồ họa… Nhà máy sản xuất lắp ráp Mac Pro của Apple hiện đặt tại Texas, tuy nhiên trước đó các linh kiện trung gian nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn bị áp thuế. 

Dòng máy tính Mac Pro của Apple có giá khởi điểm từ 6.000 USD với hiệu năng chuyên biệt trong kỹ thuật quay dựng, thu âm hay sản xuất video, hình ảnh. Do thiết kế chuyên dụng của mình Mac Pro chưa bao giờ được bán với số lượng lớn. Tuy nhiên, doanh số từ dòng Mac Pro vẫn góp phần đáng kể trong lợi nhuận nhà Táo.

Kể từ khi chiến tranh thuế quan Mỹ Trung khơi mào và Tổng thống Donald Trump liên tục áp mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc, Apple đã liên tục gửi đơn thỉnh cầu lên Nhà Trắng và Văn phòng Đại Diện Thương mại Mỹ mong được miễn trừ thuế. Chuỗi nhà máy sản xuất lắp ráp quan trọng nhất của Apple đặt tại Trung Quốc, nên việc ông Trump áp thuế các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc chẳng khác nào đòn giáng mạnh mẽ vào lợi nhuận của Apple. 

Từ lâu, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Apple và các doanh nghiệp Mỹ rút toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh khỏi Trung Quốc để về nước, nhưng Apple có vẻ không mấy mặn mà với lời đề nghị này. Rõ ràng, chuyển sản xuất về Mỹ đòi hỏi chi phí rất lớn, chưa kể nguồn nhân công, chuỗi cung ứng giá rẻ ở Trung Quốc cũng giúp Apple tăng tỷ suất lợi nhuận.

Hiện vẫn còn 5 yêu cầu miễn trừ thuế quan khác của Apple chưa được cơ quan quản lý thương mại Mỹ chấp thuận. Mức thuế bổ sung 30% với 250 tỷ USD hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực vào 15/10 tới đây, trong khi mức thuế mới 15% với 160 tỷ USD hàng hóa còn lại sẽ được áp dụng từ 15/12/2019. 

Vòng đàm phán thương mại Mỹ Trung tái khởi động vào đầu tháng 10 tới tại Washington hiện được thị trường kỳ vọng rất lớn, vì nó có khả năng tạo ra một thỏa thuận tạm thời khiến Nhà Trắng đình chỉ các kế hoạch thuế quan kể trên để đổi lại việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ. Nhưng nếu không có tiến triển đột phá nào diễn ra, hai bên có thể sẽ quay lại vòng trả đũa thuế quan đầy cay đắng khiến nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục