Tặng 1.000 phao cứu sinh cho ngư dân khó khăn của Khánh Hòa

30/05/2022 12:24 GMT+7
Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” vừa tặng 1.000 bộ áo phao, 140 túi sơ cấp cứu, 140 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo tỉnh Khánh Hòa.

 Tại Hội trường trung tâm TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng các nhà tài trợ vừa trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc cho các ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của TP. Cam Ranh.

Tặng 1.000 phao cứu sinh cho ngư dân khó khăn của Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: C.T

Mỗi bộ áo phao trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 14 dụng cụ hữu ích: Áo phao nổi, bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester, phao nhựa bằng nguyên liệu EVA, kính bảo vệ mắt, còi báo hiệu, 8 phần lương khô... giúp ngư dân có thể sinh tồn tối thiểu trong 8 ngày trên biển khi gặp sự cố.

Ông Võ Hoàng Minh, nhà sáng chế bộ áo phao thông minh, cho biết: "Bộ áo phao với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng giúp ngư dân ứng phó với sự cố trên biển. Các bộ phận như giày, áo phao giúp ngư dân nổi trên mặt biển. Các túi trên áo phao chứa lương khô, nước giúp ngư dân sinh tồn trên biển trong 8 ngày.

Tặng 1.000 phao cứu sinh cho ngư dân khó khăn của Khánh Hòa - Ảnh 2.

Những bộ áo phao sẽ giúp các ngư dân an toàn hơn trong quá trình đánh bắt. Ảnh: C.T

Được biết, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động, trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 14 tỉnh, thành phố khu vực miền trung, gồm: Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận.


Công Tâm
Cùng chuyên mục