Quan chức Anh - EU nhiễm Covid-19, thỏa thuận thương mại hậu Brexit gặp khó

08/04/2020 05:59 GMT+7
Thỏa thuận thương mại hậu Brexit có nguy cơ đối diện nhiều thách thức lớn khi dịch Covid-19 bùng phát và Châu Âu trở thành một trong những điểm nóng dịch bệnh trên toàn cầu.
Nhiều quan chức Anh - EU nhiễm virus corona, thỏa thuận thương mại hậu Brexit gặp khó - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vứa phải nhập viện, tiếp nhận chăm sóc đặc biệt vì nhiễm virus corona

Vương Quốc Anh cuối cùng đã ly khai EU hôm 31/1, sau thời gian dài trì hoãn vì hàng loạt tranh cãi. Nhưng vẫn còn một giai đoạn chuyển tiếp có thời hạn cuối năm 2020 để Anh thiết lập một thỏa thuận thương mại tự do với EU và chính thức “ly hôn” Liên minh này. Câu hỏi đặt ra thời điểm hiện tại, là liệu Anh có đáp ứng được thời hạn gấp rút ấy. Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhà lãnh đạo “chèo lái” đưa Anh khỏi EU hôm 31/1 hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì các triệu chứng nhiễm virus corona. Nhiều nhà đàm phán quan trọng của EU cũng được xác nhận nhiễm bệnh hoặc đang trong quá trình tự cách ly.

Amanda Sloat, nhà phân tích cao cấp tại Viện Brookings nhận định: “Rất khó để tưởng tượng một thỏa thuận thương mại quy mô lớn giữa Anh và EU có thể được thiết lập vào cuối năm nay”. Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện tại, Anh không có quyền biểu quyết các vấn đề của EU nhưng vẫn bị ràng buộc bởi các quy tắc thương mại trong khối.

“Trong vài tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều nhà đàm phán Brexit của EU bị nhiễm virus corona. Các nhà ngoại giao Anh cũng trong tình trạng bị đe dọa bởi đại dịch toàn cầu. Và giờ đây, chúng ta được nghe về tin tức đáng buồn từ Thủ tướng Anh Boris Johnson” - Amanda Sloat nói thêm. Hôm 19/3, nhà đàm phán Brexit của EU Michel Barnier được xác nhận nhiễm Covid-19. Nhà đàm phán của Vương quốc Anh David Frost hiện đã tự cách ly sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 5/4 cũng được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt sau 10 ngày tự cách ly tại nhà vì các triệu chứng nhiễm virus corona. Ông này được xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 26/3, nhưng được chẩn đoán không nguy hiểm vào thời điểm đó.

Sau khi Thủ tướng Boris Johnson nhập viện, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab được chỉ định tạm giữ quyền Thủ tướng. 

Dịch Covid-19 không chỉ đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn Châu Âu mà còn có nguy cơ khiến Anh và EU không thể đi đến thỏa thuận thương mại tự do trong kỳ hạn cuối năm 2020 như ông Boris Johnson tuyên bố trước đó. Trước đó, hôm 27/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã yêu cầu EU thực hiện một thỏa thuận thương mại tự do với Anh tương tự như với Cananda, nhưng tuyên bố sẽ xem xét từ bỏ các cuộc đàm phán vào tháng 6. Động thái này nghĩa là Anh sẽ chỉ đàm phán hiệp định thương mại tự do này đến tháng 6, bất kể có đạt được thỏa thuận hay không. Phía EU hiện cũng tỏ ý không gia hạn thêm ngay cả trong trường hợp Anh rời đi mà không có thỏa thuận nào.

Trong trường hợp “Brexit cứng” không có được thỏa thuận thương mại nào, Anh sẽ rời khỏi EU không trật tự và quay trở về với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. 

Bà Amanda Sloat nhận định hầu hết các nhà phân tích đều nghi ngờ việc thỏa thuận thương mại tự do Anh - EU được thực hiện vào cuối năm nay ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất. 

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức 1 Bảng đổi 1,21 USD sau thông tin Thủ tướng Johnson nhập viện; từ mức 1 Bảng đổi 1,23 USD trước đó.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục