Quảng Nam: Phát triển nông nghiệp xanh kết hợp du lịch sinh thái, đòn bẩy giúp kinh tế nông thôn Quế Sơn bứt phá
Ông Lê Công Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp (KTNN) huyện Quế Sơn cho biết, năm 2024 trung tâm phối hợp với UBND thị trấn Đông Phú thực hiện mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm trên diện tích hơn 3ha với 5 hộ dân tham gia.

Mô hình được quy hoạch thành 4 phân khu gồm khu trung tâm bố trí hồ nước vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ tưới cho vườn cây, xung quanh trồng cỏ nhung Nhật; khu trồng ổi, lê diện tích 2ha; khu trồng mận An Phước 1ha; khu bảo tồn, phục hồi một số cây ăn quả bản địa như quýt, thị đề, mít nghệ, bồ quân. Hai bên trục đường chính dẫn vào mô hình được trồng cau, hoa bằng lăng, hoa đậu… để tạo điểm nhấn.
“Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình theo kỹ thuật mới, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Ổi, lê cho thu hoạch khi cây được 9 tháng; mận An Phước dự kiến cho quả khi cây được 24 tháng. Thời gian qua, nhiều hộ dân cùng du khách đến học hỏi, tham quan mô hình này”, ông Nguyên cho biết thêm.
Tại thôn Phú Cường 2 (xã Quế Mỹ), Trung tâm KTNN huyện Quế Sơn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình trồng sen lấy gương kết hợp dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng trên diện tích 1ha.

Là một trong 3 hộ dân tham gia mô hình, ông Đinh Văn Trí cho biết, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nên cây sen sinh trưởng phát triển tốt, sau hơn 3 tháng bắt đầu thu gương.
Với giá bán 50 nghìn đồng/kg, vụ đầu tiên, mô hình trồng sen cho lợi nhuận hơn 49 triệu đồng, cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa. Tại mô hình còn tổ chức không gian để du khách nghỉ dưỡng, thưởng thức trà, ngắm hoa sen thư giãn và chụp hình lưu niệm.

Theo ông Lê Công Nguyên, các mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả, là điểm sáng về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển nông nghiệp xanh, an toàn. Mô hình thu hút nhiều người đến tham quan, học hỏi, góp phần thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất của nhiều nông dân tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Mô hình cũng góp phần làm đẹp làng quê, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.
“Trước những kết quả đạt được, Trung tâm KTNN huyện Quế Sơn đã kiến nghị ngành nông nghiệp tỉnh và UBND huyện quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện nhân rộng, phát triển những mô hình này trong thời gian đến”, ông Nguyên nói.