Quảng Nam: Ưu tiên phát triển những loại cây dược liệu chủ lực nào?

06/10/2021 09:40 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định ban hành danh mục 30 loại cây dược liệu ưu tiên phát triển tại Quảng Nam trong thời gian tới.

Theo đó, Quyết định 2801 nêu rỏ các loại cây dược liệu được tỉnh Quảng Nam xác định ưu tiên phát triển trong thời gian tới, bao gồm: ba kích, bách bộ, bảy lá một hoa, cà gai leo, cát sâm, chè dây, cù mài (hoài sơn), đảng sâm, đinh lăng, đương quy/đương quy di thực, gấc, giảo cổ lam (năm lá và bảy lá), hà thủ ô đỏ, kim tiền thảo, ký ninh, khổ qua rừng, lan kim tuyến, linh chi, quế, ngãi rợm, nghệ, ngũ vị tử, mật nhân, sachi, sa nhân (trắng và tím), sâm bố chính, sâm Ngọc Linh, sen, sơn tra (táo mèo), thổ phục linh...

Quảng Nam: Ưu tiên phát triển những loại cây dược liệu chủ lực nào? - Ảnh 1.

Sâm Ngọc Linh - một trong những cây chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho bà con nông dân miền núi Trà My. Ảnh: TH

Theo thống kê sơ bộ, tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có hơn 800 loài thực vật có thể dùng làm nguyên liệu dược. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều cơ chế nhằm quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Ưu tiên phát triển những loại cây dược liệu chủ lực nào? - Ảnh 2.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định ban hành danh mục 30 loại cây dược liệu ưu tiên phát triển tại Quảng Nam trong thời gian tới. Ảnh: TH

Được biết, trước đó UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Quảng Nam thuộc 4 nhóm ngành là trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Gia Bảo
Cùng chuyên mục