Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam

25/08/2023 13:07 GMT+7
Qua xem xét sơ bộ văn bản liên quan đến bãi cát trữ tạm tại xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi, đại diện UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, số cát này phục vụ thi công khu TĐC, dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh. Hiện chính quyền thành phố đã giao cho cơ quan chức năng, kiểm tra tính chính xác của các văn bản này.

Sáng 25/8, trước thông tin nghi vấn về nguồn gốc và tính hợp pháp của một khối lượng cát lớn, được trữ tạm tại khu vực gần dân cư xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi, PV Etime đã tìm hiểu và trao đổi với chính quyền sở tại.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 1.

Một góc khu tái định cư Đồng Bà Thơi, phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, do Công ty Tiến Hưng thi công. Ảnh: Công Hoàng.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh xác nhận với PV Etime, số cát tạm trữ tại khu vực trên (xã Nghĩa Phú) là của Công ty Cổ phần (gọi tắt Công ty) Tiến Hưng.

Qua thông tin nắm bắt ban đầu; xem xét sơ bộ các văn bản liên quan (đến cát trữ tạm) mà Công ty Tiến Hưng cung cấp, số cát mà doanh nghiệp tạm trữ tại xã Nghĩa Phú, là mua từ mỏ cát thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại (gọi tắt Công ty) Nhật Minh, để phục vụ thi công khu TĐC Đồng Bà Thơi, thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam.

Người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, hiện đã giao cho cơ quan chức năng trực thuộc, kiểm tra lại tính chính xác của các văn bản liên quan đến số cát mua và tạm trữ nêu trên, mà Công ty Tiến Hưng cung cấp.

Khi nào có kết quả kiểm tra cụ thể của cơ quan chức năng, sẽ cung cấp thông tin cho Báo chí.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 3.

Phương tiện của Công ty Tiến Hưng đang chở cát từ bãi trữ tạm về nơi thi công. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin PV Etime thu thập và được cung cấp từ các đơn vị liên quan, số cát mà Công ty Tiến Hưng mua (tại mỏ thôn 6, xã Nghĩa Lâm), được chở về trữ tạm tại khu vực xã Nghĩa Phú, bắt đầu từ tháng 6/2023 vừa qua.

Đại diện Công ty Tiến Hưng bày tỏ, do phải chịu áp lực về tiến độ thi công dự án khu TĐC Đồng Bà Thơi, dự án cao tốc Bắc – Nam (đoạn Quảng Ngãi), nên không đủ và chưa thể tìm được vị trí phù hợp, phải chở về tạm trữ tại đây; hoàn toàn không phải là cát lậu, không có nguồn gốc.

Đây là số cát mà Công ty Tiến Hưng mua, trữ tạm để phục vụ thi công khu TĐC Đồng Bà Thơi (dự án cao tốc Bắc - Nam), mà đơn vị trúng thầu thi công.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 5.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 6.

Khu tái định cư Đồng Bà Thơi hiện vẫn đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: Công Hoàng.

Đến thời điểm này, dự án khu TĐC Đồng Bà Thơi mà doanh nghiệp (Công ty Tiến Hưng) thi công, vẫn chưa làm xong.

Được biết mỏ cát thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép, phục vụ cho thi công gói thầu 136 và 152, thuộc Tiểu dự án bồi thường, tái định cư của dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Bãi cát trữ tạm ở Nghĩa Phú phục vụ thi công TĐC cho cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 7.

Bãi trữ tạm cát xã Nghĩa Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Mỏ cát thôn 6, xã Nghĩa Lâm, có tổng khối lượng cát được phép khai thác gần 42.400m3; đơn vị được cấp phép khai thác là Công ty Nhật Minh.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục