Quảng Ngãi: Doanh nghiệp đầu tiên đề nghị tham gia giúp tiêu thụ tỏi Lý Sơn

20/07/2021 11:06 GMT+7
Trong văn bản gửi chính quyền Lý Sơn, Công ty Hải đảo Lý Sơn cho biết nếu được chấp thuận và hỗ trợ kho chứa, đóng gói thì đợt đầu tiên sẽ thu mua cho người dân khoảng 100 tấn tỏi khô (trong vòng 1 tháng), với giá cao hơn so với đang bán tại thị trường của đảo từ 10-15%/kg.

Doanh nghiệp chia khó với người trồng tỏi

Sáng 20/7, trao đổi với PV Etime, đại diện Công ty TNHH MTV (gọi tắt Công ty) Hải đảo Lý Sơn cho biết, đã có văn bản gửi chính quyền huyện Lý Sơn đề nghị tham gia giúp người dân trên đảo, tiêu thụ tỏi đang tồn đọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp đầu tiên đề nghị tham gia giúp tiêu thụ tỏi Lý Sơn  - Ảnh 1.

Người dân Lý Sơn đang thu hoạch tỏi (ảnh: Nhiệt Băng).

Đại diện Công ty Hải đảo Lý Sơn khẳng định nếu được chính quyền Lý Sơn chấp thuận và hỗ trợ, đợt đầu tiên sẽ thu mua cho người dân khoảng 100 tấn tỏi khô (trong vòng 1 tháng), với giá cao hơn so với đang bán tại thị trường của đảo từ 10-15%/kg.

Theo chính quyền huyện Lý Sơn, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ tỏi, một trong 2 loại nông sản mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng ngàn hộ dân trên đảo, gặp rất nhiều khó khăn.

Tính đến thời điểm này qua khảo sát và thống kê, lượng tỏi đang tồn đọng, chưa tiêu thụ được của người dân Lý Sơn hiện còn khoảng 1.800 tấn, với giá bán tại đảo đã rớt xuống chỉ còn từ 25-30.000 đồng/kg tỏi khô, thấp hơn 2-6 lần so với nhiều thời điểm trước đó.

Số lượng tỏi còn tồn đọng lớn, giá quá thấp trong khi tình hình dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi và nhiều tỉnh thành đang diễn biến phức tạp, càng làm cho việc tiêu thụ tỏi của người dân Lý Sơn khó khăn gấp bội phần.

Mong muốn nhiều doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết: Tuy chưa chính thức nhận được văn bản của Công ty Hải Đảo Lý Sơn, nhưng chính quyền địa phương đánh giá cao và ghi nhận hỗ trợ từ tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia tiêu thụ tỏi giúp cho người dân Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp đầu tiên đề nghị tham gia giúp tiêu thụ tỏi Lý Sơn  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương (ảnh:Nhiệt Băng).

"Đối với đề nghị hỗ trợ về kho chứa và đóng gói của Công ty Hải Đảo Lý Sơn trong quá trình triển khai thu mua tỏi tại đảo (trước khi vận chuyển vào đất liền để đưa đi tiêu thụ), chính quyền Lý Sơn sẽ chỉ đạo cho các bộ phận chức năng trực thuộc xem xét, tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp", người đứng đầu chính quyền huyện Lý Sơn bày tỏ.

Được biết ngoài đánh bắt và khai thác hải sản cùng với hành, tỏi là 1 trong 2 loại nông sản chính mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho hàng ngàn hộ dân ở đảo Lý Sơn.

Có chất lượng thơm ngon vô cùng đặc biệt, vượt trội gấp nhiều lần so với cùng loại trồng trong đất liền, vì vậy tỏi Lý Sơn còn được ví là "vàng trắng" của vùng đất này.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp đầu tiên đề nghị tham gia giúp tiêu thụ tỏi Lý Sơn  - Ảnh 5.

Tỏi Lý Sơn, nông sản được ví là "vàng trắng" (ảnh:Nhiệt Băng)

Theo đó tổng diện tích đất trồng tỏi hàng năm của huyện Lý Sơn hiện ước trên 300 ha. Mỗi năm trồng 1 vụ (đông xuân), thời gian xuống giống bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9 âm lịch năm trước, đến khoảng đầu tháng 2 âm lịch năm sau thì thu hoạch.


Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục