Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng và bến tàu Lý Sơn cho các cấp ngành

28/04/2022 16:44 GMT+7
Trên cơ sở xem xét đề nghị, đề xuất của chính quyền huyện Lý Sơn và Sở GTVT, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao cho Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác 3 cảng và bến cập tàu ở huyện đảo Lý Sơn.

Chiều 28/4, trao đổi với PV Etime, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo cho cấp ngành trực thuộc liên quan, về công tác quản lý, khai thác các cảng và bến cập tàu ở huyện Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng và bến tàu Lý Sơn cho các cấp ngành  - Ảnh 1.

Cảng Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Cụ thể người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, cảng Lý Sơn và bến cập tàu An Bình.

Chính quyền huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm lập thủ tục hồ sơ, đề nghị Sở GTVT công bố và đưa bến cập tàu An Bình vào khai thác; chỉ đạo BQL cảng Lý Sơn tiếp tục thực hiện cấp phép cho phương tiện ra, vào cảng Lý Sơn và bếp cập tàu An Bình, cho đến khi cảng Bến Đình được công bố và đưa vào khai thác, sau đó lập thủ tục bàn giao cho Sở GTVT tiếp quản, tổ chức quản lý và khai thác theo quy định.

Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng và bến tàu Lý Sơn cho các cấp ngành  - Ảnh 3.

Một góc cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng và bến tàu Lý Sơn cho các cấp ngành  - Ảnh 4.

Bến cập tàu An Bình. Ảnh nguồn tour du lịch Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao cho Sở GTVT, chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cấp ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cảng Bến Đình, bến cập tàu An Bình, trình tỉnh xem xét trước ngày 30/5/2022.

Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác cảng và bến tàu Lý Sơn cho các cấp ngành  - Ảnh 5.

Toàn cảnh cảng Bến Đình. Ảnh Hoàng Tuyến.

BQL DA đầu tư các công trình giao thông tỉnh sớm khắc phục tồn tại ở cảng Bến Đình; chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để phối hợp với các cấp, sở ngành liên quan đề nghị cấp thẩm quyền công bố, đưa cảng này vào hoạt động khai thác, giảm thiểu sự quá tải cho cảng Lý Sơn; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục