Quảng Ngãi: Kênh dẫn nước 4 tỷ đồng biến thành kênh chứa đất

19/05/2022 16:32 GMT+7
Sau hơn 2 năm hoàn thành, nằm chờ hạng mục đập hiện vẫn đang thi công dang dở, nhiều đoạn các tuyến kênh dẫn nước của hệ thống thuỷ lợi Đồng Sông, do UBND huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tiến Bảo thi công, với chiều dài hàng ngàn mét bị lấp đầy đất, sỏi; cây, cỏ dại bao phủ um tùm.

Chiều 19/5, liên quan đến việc thi công rùa bò của công trình thuỷ lợi Đồng Sông, với tổng vốn đầu tư 27,5 tỷ đồng, do UBND huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư, gây dư luận không hay ở địa phương, PV Etime tiếp tục tìm hiểu công trình này.

Quảng Ngãi: Kênh dẫn nước 4 tỷ biến thành kênh chứa đất  - Ảnh 1.

Một đoạn kênh dẫn nước của công trìn thuỷ lợi Đồng Sông thành kênh chứa đất. Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin thu thập, trong số các hạng mục nằm trong dự án thuỷ lợi Đồng Sông, có 4 tuyến kênh chính, với tổng chiều dài 3,7km, vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng/27,5 tỷ đồng.

Cụ thể theo thiết kế đây là 4 tuyến kênh hở, mặt cắt hình chữ nhật, gồm tuyến kênh chính dài hơn 1.845m; tuyến kênh B1 dài hơn 1.234m, kênh B2 dài hơn 254m, kênh B3 dài hơn 364m và 82 công trình trên kênh.

Không như các hạng mục khác của công trình thuỷ lợi Đồng Sông, theo đại diện chủ đầu tư, hệ thống kênh được thi công hoàn thành xong từ năm 2020.

Tuy nhiên do đập và các hạng mục khác của dự án thuỷ lợi Đồng Sông chưa làm xong, vì vậy toàn bộ hệ thống kênh dẫn nước dài 3,7km, phải nằm chờ từ đó cho đến nay.

CLIP Kênh dẫn nước biến thành kênh chứa đất ở huyện Bình Sơn

Qua quan sát của PV Etime, sau 2 năm phơi mình nằm đợi, nhiều đoạn các tuyến kênh dẫn của công trình thuỷ lợi Đồng Sông, với chiều dài hàng ngàn mét ngập ngụa trong  đất, sỏi và bị cây cỏ dại phủ trùm.

Vào chiều cùng ngày, trả lời PV Etime, đại diện chính quyền huyện Bình Sơn, chủ đầu tư dự án xác nhận, thông tin phản ánh nhiều đoạn kênh dẫn nước của công trình thuỷ lợi Đồng Sông, bị cát đất phủ lấp là có.

Tuy nhiên theo vị đại diện chủ đầu tư (UBND huyện Bình Sơn), sau khi các hạng mục khác hoàn thành và trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình, sẽ yêu cầu đơn vị thi công nạo vét, tu sửa các đoạn kênh bị đất vùi lấp, hư hỏng.

Được biết theo quyết định chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện dự án công trình thủy lợi Đồng Sông, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn từ năm 2018 – 2019, Công ty TNHH Tiến Bảo đảm nhận thi công.

Quảng Ngãi: Kênh dẫn nước 4 tỷ biến thành kênh chứa đất  - Ảnh 4.

Một số đoạn phần gần đáy kênh xị xói lở. Ảnh: Tới Pan.

Công trình gồm có hạng mục chính như cụm đầu mối (đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ…); kênh (4 tuyến chính, dài 3,7km) và các công trình trên kênh…với tổng vốn đầu tư 27,5 tỷ đồng.

Theo thiết kế khi công trình này hoàn thành, sẽ đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 55ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, vật nuôi trong vùng dự án. 

Tuy nhiên dù triển khai thi công từ cuối năm 2018, được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi gia hạn nhiều lần nhưng đến nay, dự án vẫn ì ạch, chưa thi công xong.

Quảng Ngãi: Kênh dẫn nước 4 tỷ biến thành kênh chứa đất  - Ảnh 6.

Một đoạn bị cỏ dại bao phủ kín. Ảnh: Tới Phan.

Lý giải vì sự chậm trễ trên, đại diện UBND huyện Bình Sơn cho biết, nguyên nhân là do vướng đền bù giải toả GPMB và một số lý do khác, nhưng hiện vấn đề này đã được giải quyết xong. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay 2022.

Tới Phan
Cùng chuyên mục