Quảng Ngãi: Tiếp tục cấm cửa hoạt động karoke, massage, vũ trường

06/12/2021 14:05 GMT+7
Dù đã nới lỏng kinh doanh ăn uống và nhiều hoạt động khác, tuy nhiên trên cơ sở ý kiến và đề nghị từ các cấp ngành; đặc biệt là thời gian gần đây, nhiều nhân viên cơ sở karaoke, massage, vũ trường được xác định mắc Covid-19, vì vậy cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi quyết định tiếp tục dừng hoạt động 3 lĩnh vực dịch vụ này.

Sáng 6/12, tại cuộc họp Trung tâm chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Sở Y tế cho biết trong vòng 2 tuần qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và xác định nhiều trường hợp mắc Covid-19, đã khai nhận là nhân viên một số cơ sở karaoke, massage trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Tiếp tục cấm cửa hoạt động Kraoke, Massage, Vũ trường  - Ảnh 1.

Cùng với Massage và vũ trường, hoạt động karaoke tiếp tục bị dừng hoạt động. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Gần đây nhất là vào hôm qua, ngày 5/12 sau khi phát hiện và tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xác nhận 7 trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở massage Phương Đông, ở số 34, đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi.

Điều đáng nói là dù trước đó nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ ở các địa phương vùng xanh, vàng (tương ứng mức độ dịch cấp1 và 2), như ăn uống…đã được nới lỏng và cho hoạt động phục vụ tại chỗ nhưng đến thời điểm này, cấp thẩm quyền vẫn chưa cho 3 ngành nghề dịch vụ nêu trên hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp vào sáng cùng ngày, trên cơ sở kiến nghị của các cấp ngành trực thuộc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ quan điểm, thực hiện chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thời gian qua sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh đã nới lỏng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…từng bước ổn định và đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Tuy nhiên qua xem xét thực tế, báo cáo của Sở Y tế về tình hình diễn biến, lây lan của dịch Covid-19 trên địa bàn trong 2 tuần qua nhận thấy, 3 hoạt karaoke, massage, vũ trường…chỉ là những hoạt động vui chơi giải trí, đóng góp không nhiều cho sự ổn định và phát triển kinh tế của địa phương.

Quảng Ngãi: Tiếp tục cấm cửa hoạt động Kraoke, Massage, Vũ trường  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang xử lý trường hợp nhân viên cơ sở Massage Phương Đông mắc Covid-19. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Bên cạnh đó trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, xác định nhiều nhân viên karaoke, massage đã mắc Covid-19, trở thành 1 trong những nguy cơ tiềm ẩn lây lan rộng dịch trên địa bàn.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đưa ra quyết định và chỉ đạo, tiếp tục cho dừng hoạt động đối với karaoke, massage, vũ trường cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao trách nhiệm cho công an tỉnh và cấp ngành liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc vi phạm của các chủ cơ sở kinh karaoke, massage, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục