Quảng Ngãi: Vượt qua đại dịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch

04/12/2021 12:03 GMT+7
Trong những chỉ tiêu kinh tế mà Quảng Ngãi đạt và vượt kế hoạch đề ra của năm 2021, đáng chú ý như giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14%; nông, lâm, thủy sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02%...Thu ngân sách trên địa bàn 22.366 tỷ đồng, tăng 41%.

Sáng 4/12, trao đổi với PV Etime, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết sau 1 ngày làm việc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX đã thành công và bế mạc vào chiều hôm qua, ngày 3/12.

Quảng Ngãi: Vượt qua đại dịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Nhiệt Băng.

Theo người đứng đầu Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng Quảng Ngãi đã thực hiện đạt, vượt so với kế hoạch nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đạt và vượt 16/24 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.091 USD/người.

Trong các chỉ tiêu về kinh tế của năm 2021 mà tỉnh đã thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14%; nông, lâm, thủy sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02%; giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 24.994 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 41%...

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực; đời sống nhân dân, nhất là vùng dịch, vùng khó khăn được quan tâm….các nhiện vụ Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Quảng Ngãi: Vượt qua đại dịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 3.

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, nhiều chỉ tiêu kinh tế về công nghiệp và các lĩnh khác đã vượt so với kế hoạch đề ra. Ảnh: Nhiệt Băng.

Cũng tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm giúp cho tập thể và từng thành viên Tỉnh ủy phát huy ưu điểm, quyết tâm khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Cùng phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục những tồn tại của năm 2021,  Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ, năm 2022, Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Quảng Ngãi: Vượt qua đại dịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 5.

Bí thư Thị uỷ Đức Phổ Nguyễn Kiên tham gia phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhiệt Băng.

Năm 2022, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Bên cạnh đó Quảng Ngãi cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của năm 2022 tăng 5 - 6%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.280 USD/người.

Quảng Ngãi: Vượt qua đại dịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 6.

Nhiều công trình cầu, đê, kè được xây dựng đưa vào hoạt động, phục vụ cho người dân. Ảnh: Nhiệt Băng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã chọn chủ đề năm 2022 là: "Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục