Số phận của chiếc Volkswagen Toureg có “đường lưỡi bò” sẽ ra sao?

31/10/2019 07:59 GMT+7
Đại diện của Volkswagen Việt Nam cho biết, chiếc Toureg có bản đồ in hình đường lưỡi bò trong VMS 2019 đang chuẩn bị được đưa trở lại Trung Quốc.

Ngày 29/10, một số phương tiện truyền thông, báo chí dẫn lời một lãnh đạo của Tổng cục Hải quan cho biết, chiếc Volkswagen Toureg có bản đồ đường lưỡi bò, Cơ quan Hải quan sẽ tham khảo ý kiến 3 bộ Công Thương, Thể thao văn hóa du lịch và Tư pháp để thực hiện biện pháp cứng rắn là xử phạt, tịch thu chiếc xe.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam cho rằng việc thiêu hủy hay tịch thu chiếc Volkswagen Toureg có bản đồ đường lưỡi bò là không cần thiết.

Số phận của chiếc Volkswagen Toureg có “đường lưỡi bò” sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Volkswagen Toureg có "đường lưỡi bò"

Tuy nhiên, cộng đồng mạng yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử phạt cứng rắn, có tính răn đe với doanh nghiệp nhập khẩu là Volkswagen Việt Nam. Thậm chí, cộng đồng mạng còn lên tiếng tẩy chay thương hiệu xe sang nước Đức.

Trao đổi với phóng viên, đại diện của Volkswagen Việt Nam khẳng định việc cơ quan Hải quan Việt Nam có đề xuất thiêu hủy hoặc tịch thu chiếc Volkswagen Toureg có đường lưỡi bò là không chính xác.

“Tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa hề nhận được thông tin yêu cầu thiêu hủy hoặc tịch thu chiếc xe này”, đại diện của Volkswagen Việt Nam thông tin.

Về số phận của chiếc Volkswagen Toureg có bản đồ đường lưỡi bò, đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, sau khi kết thúc triển lãm Việt Nam Motor Show 2019 (VMS 2019), hãng sẽ làm thủ tục để chuyển về Trung Quốc.

“Hiện tại, chúng tôi đang làm thủ tục để đưa mẫu xe này trở lại Trung Quốc. Bởi vì đây là mẫu xe tạm nhập, chúng tôi đưa về Việt Nam trong sự kiện VMS 2019”, đại diện Volkswagen Việt Nam nói thêm.

Trước đó, Volkswagen Việt Nam  đã lên tiếng xin lỗi khi không kiểm tra kỹ trước khi trưng bày tại VMS 2019. Đại diện hãng xe Đức cho biết Touareg trưng bày tại gian hàng Volkswagen thuộc diện tạm nhập tái xuất, phục vụ mục đích trưng bày.

"Volkswagen Việt Nam nhận thấy đây là sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem trưng bày tại triển lãm. Hiện tại xe đã được ngắt kích hoạt chế độ định vị bản đồ và tái xuất đúng hạn quy định của hải quan Việt Nam",  Volkswagen Việt Nam cho biết.

Về nguồn gốc chiếc xe này, Volkswagen Việt nam cho hay tất cả các xe Volkswagen Touareg đều được sản xuất tại nhà máy VW Slovakia. Trong đó, chiếc xe được trưng bày tại triển lãm VMS 2019 là "phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên “đường lưỡi bò” xuất hiện trên một số dòng ô tô được đưa về Việt Nam. Trước đó vào tháng 9/2019, một số mẫu  Zotye T600 đời 2017 của Trung Quốc được Công ty Kylin-GX668 (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam phát hiện chức năng định vị trên xe sử dụng bản đồ ngôn ngữ tiếng Hoa, xuất hiện "đường lưỡi bò" bao quát Biển Đông.

Ngay sau đó, đại diện của đơn vị nhập khẩu thừa nhận đây là sơ suất, công ty đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng và khẩn trương khắc phục lỗi.

Nhật Minh
Cùng chuyên mục