S&P 500 đi lùi khi lưỡng đảng Mỹ chần chờ chưa tung gói kích thích kinh tế mới

12/12/2020 07:20 GMT+7
Chỉ số S&P 500 đã giảm trong phiên giao dịch thứ Sáu, kết thúc một tuần tụt dốc khi triển vọng về loạt biện pháp kích thích tài khóa bổ sung cho đến nay vẫn chưa chắc chắn.
S&P 500 đi lùi khi lưỡng đảng Mỹ chần chờ chưa tung gói kích thích kinh tế mới - Ảnh 1.

S&P 500 đi lùi khi lưỡng đảng Mỹ chần chờ chưa tung gói kích thích kinh tế mới

S&P 500 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 3.683,46 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 12.377,87 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 47,11 điểm, tương đương 0,2%, lên 30.046,37 điểm khi cổ phiếu Disney tăng giá.

Trong phiên giao dịch, loạt cổ phiếu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đã giảm mạnh. Cổ phiếu Carnival giảm 4,5%, United Airlines giảm 2,6% và Gap mất 3,6%. Cổ phiếu Tesla giảm 2,7% sau đợt hạ cấp bất ngờ từ Jefferies.

Đi ngược đà giảm là cổ phiếu Disney tăng 13,6% khi công ty này báo cáo dịch vụ phát trực tuyến Disney+ hiện đã thu hút 86,8 triệu người đăng ký, dự kiến sẽ tăng lên 230-260 triệu người đến năm 2024.

Cả Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên sau ba tuần, lần lượt mất 0,6% và 1%. Nasdaq cũng giảm 0,7% trong tuần.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều lao đao trong tuần khi cuộc đàm phán về gói kích thích Covid-19 mới bị kéo dài. Các nhà lập pháp đang tìm cách thông qua một dự luật trước cuối năm 2020, nhưng những bất đồng về các biện pháp kích thích, hỗ trợ thất nghiệp... vẫn tồn tại.

Mark Hackett, trưởng bộ phận nghiên cứu đầu tư tại Nationwide nhận định: “Sự lạc quan xung quanh thỏa thuận kích thích tài khóa đang ảm đạm dần mặc dù có thông tin về một thỏa thuận lưỡng đảng. Các bên có thể thống nhất về quy mô của thỏa thuận, nhưng về chi tiết thì không”.

Đảng Dân chủ hiện phản đối đề xuất gói viện trợ 916 tỷ USD mới nhất của Nhà Trắng, cho rằng gói này chưa bao gồm bất kỳ khoản bảo hiểm thất nghiệp liên bang bổ sung nào. Nhưng dự luật đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Nếu lưỡng đảng không sớm tung ra gói kích thích bổ sung, hàng triệu người Mỹ sẽ hết hạn trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm sau. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất đã tăng lên 853.000 đơn trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 9 đến nay.

NTTD
Cùng chuyên mục