Thái Nguyên: Đầu tư trên 28 tỷ đồng trồng mới hơn 355.000 cây xanh

19/05/2021 12:52 GMT+7
TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng mới hơn 355.000 cây xanh với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án "Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng mới hơn 355.000 cây xanh.

Trong đó, TX.Phổ Yên sẽ trồng trên 313.000 cây xanh phân tán và trồng 42.000 cây xanh tập trung. Tổng kinh phí dự kiến trên 28 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa).

Phổ Yên - Thái Nguyên đầu tư trên 28 tỷ đồng trồng mới hơn 355 triệu cây xanh - Ảnh 1.

Hiện nay, trên các tuyến đường phố chính của TX.Phổ Yên đã được trồng các loại cây xanh như bằng lăng, phượng vĩ, sấu… (Ảnh: T.P)

Cụ thể, đối với trồng cây xanh phân tán, TX.Phổ Yên sẽ trồng trên 250.000 cây xanh đô thị, như: Xà cừ, lát hoa, lim xanh, chò chỉ… trên các tuyến đường phố, bệnh viện, trường học, các KCN, CCN, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, TX.Phổ Yên sẽ trồng 59.600 cây xanh nông thôn với các loại cây như: Keo, trám, sấu, hoa ban Tây Bắc, bằng lăng, phượng vĩ... trên các tuyến đường liên thôn, xóm, hộ gia đình, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo.

Đối với trồng cây xanh tập trung, TX.Phổ Yên khuyến khích các tổ chức, gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện trồng các loại cây: Keo, trám, lát hoa, lim xanh, bạch đàn, mỡ...

Để hoàn thành mục tiêu này, hiện nay, TX.Phổ Yên đang tiến hành rà soát quy hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng mới rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị và nông thôn.

Bên cạnh đó, TX.Phổ Yên cũng huy động mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về trồng cây, trồng rừng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội…

Hà Thanh
Cùng chuyên mục