Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm nhẹ bất chấp mùa báo cáo kinh doanh đầy lạc quan

17/10/2019 08:21 GMT+7
Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ hôm 16/10 sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ yếu kém cùng sự tăng lên của mối quan ngại chiến tranh thương mại kéo dài.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm nhẹ bất chấp mùa báo cáo kinh doanh đầy lạc quan - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do nỗi lo chiến tranh thương mại kéo dài

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 22,82 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 27.001,98 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm 0,2% xuống 2.989,69 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống còn 8.124,18 điểm.

Doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm 0,3% trong tháng 9, mức giảm đầu tiên sau 7 tháng gần đây. Nguyên nhân được cho là do sự giảm chi tiêu trong mua sắm xe cộ và hàng hóa trực tuyến.

Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial nhận định: “Chi tiêu tiêu dùng hiện chiếm 68% động lực của nền kinh tế Mỹ, do đó điều quan trọng nhất giữ cho kinh tế Mỹ ổn định là người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu.” 

“Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, vì báo cáo từ các ngân hàng cho thấy người tiêu dùng vẫn đang chi tiêu mạnh. Chúng tôi thấy điều đó qua tăng trưởng của các gói vay và thẻ tín dụng. Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu mức tăng trưởng ấy có dần bị xói mòn hay không” - ông Krosby tiếp lời.

Dữ liệu doanh số bán lẻ suy yếu đã làm dấy lên quan ngại suy thoái kinh tế, trong bối cảnh IMF cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân là do thương chiến Mỹ Trung vẫn đang đứng trước nguy cơ kéo dài, thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế ngày càng trở nên không chắc chắn. Nhất là sau thông tin Bắc Kinh đòi đàm phán bổ sung trước khi đặt bút ký vào thỏa thuận giai đoạn 1, khiến cho Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin lên tiếng cảnh báo nguy cơ xúc tiến mức thuế với hơn 100 tỷ USD hàng hóa tiếp theo có hiệu lực vài 15/12.

Tạp chí phố Wall thậm chí đưa ra mối quan ngại về việc liệu rằng Trung Quốc sẽ thực sự mua bao nhiêu nông sản Mỹ so với cam kết 40-50 tỷ USD mà nước này đưa ra. Một khi đàm phán tiếp tục đổ bể và Tổng thống Donald Trump đưa ra một đợt thuế quan khác, “nguy cơ suy thoái sẽ tăng lên và khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ có thể giảm ít nhất 25%” - cảnh báo từ ông Leon Cooperman, người sáng lập Omega Advisors.

Hôm 16/10, Tổng thống Donald Trump vẫn tự tin tuyên bố thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc có thể sẽ được ký kết ngay khi ông gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình tại Chile vào tháng tới. Trump đồng thời nhấn mạnh hai nước đang thực hiện thỏa thuận, tức là Mỹ đã đình chỉ mức thuế có hiệu lực vào 15/10 còn Bắc Kinh thì bắt đầu tăng cường mua nông sản như hứa hẹn.

Cho đến nay, các công ty đang bắt đầu một mùa báo cáo doanh thu đầy khả quan. 83% trong số những doanh nghiệp S&P 500 tung báo cáo kinh doanh hôm 16/10 đều cho thấy một mức doanh thu và lợi nhuận vượt qua kỳ vọng. Cổ phiếu United Airlines đã tăng hơn 2% còn cổ phiếu Netflix tăng khoảng 1% sau khi cả hai công bố mức doanh thu vượt xa dự đoán trong quý III.  

Trong một diễn biến khác, các nhà ngoại giao cho hay Anh và EU đã gần đạt tới một thỏa thuận điều khoản ly khau vào 15/10. Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Anh và EU sẽ diễn ra tại Brussels vào 17/10 (giờ Anh) để đi tới những đàm phán cuối cùng trong bối cảnh thời hạn Brexit 31/10 đang đến gần.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục