Thực hư chuyện vải thiều Bắc Giang bị ép giá xuống 2.000 đồng/kg

28/05/2021 07:40 GMT+7
Trước thông tin cho rằng vải thiều xuống giá kỷ lục đầu mùa chỉ còn 2.000 đồng/kg vải, người dân bị ép giá phải cho không 3 tạ, phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang khẳng định không có sự việc trên. Theo đó, giá vải thiều vẫn đạt mức trên 20.000 đồng/kg.

Trưa ngày 27/5, mạng xã hội xôn xao thông tin trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vải thiều của tỉnh Bắc Giang được mùa mất giá. Cụ thể, tài khoản facebook M.L cho biết tại khu vực phố Kim (xã Phượng Sơn, Lục Ngạn), tư thương lợi dụng ép giá người dân từ 8.000 đồng/kg xuống 6.000/kg, thậm chí "chốt" hạ 2.000 đồng/kg. 

Chủ tài khoản cho biết anh xếp hàng nhiều giờ đồng hồ nhưng liên tục bị ép giá, cuối cùng anh quyết định cho không người quen 3 tạ vải vừa hái.

 - Ảnh 1.

Thông tin về vải thiều bị ép giá 2.000 đồng/kg lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên, trao đổi với người viết, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: "Thông tin đó là không có thật. Cho đến thời điểm hiện tại, việc tiêu thụ vải thiều khá thuận lợi vì vải thiều sớm, sản lượng chưa nhiều. Giá phổ biến hiện nay là 20.000-28.000 đồng/kg, giá vải thiều xuất khẩu đi Nhật Bản còn được thu mua với giá 55.000 đồng/kg".

Theo ông Tùng, cuối ngày 27/5 tỉnh Bắc Giang thu hoạch được khoảng 10.935 tấn tấn vải thiều, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc 3.198 tấn, sang Nhật Bản 20 tấn. Vải thiều tiêu thụ thuận lợi ở cả hai thị trường lớn. Còn lại hơn 70% vải thiều được tiêu thụ nội địa.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng địa phương cũng quán triệt thương lái thuận mua vừa bán, hạn chế tình trạng cân trừ bù.

Ông Phạm Văn Dũng, một thương lái thu mua vải thiều Lục Ngạn cho biết: "Giá vải rụng, sâu đầu hiện nay còn có giá 4.000 đồng/kg, không có chuyện vải chùm tươi, ngon có giá 2.000 đồng/kg. Hiện, vải loại 1 đang được thu mua với giá 20.000-25.000 đồng/kg, vải loại 2 có giá 16.000-17.000 đồng/kg".

Ông Dũng khẳng định giá vải thiều ở Lục Ngạn không dưới 15.000 đồng/kg. Từ ngày 20/5 đến nay, HTX Nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân đã xuất hơn 100 tấn vải, chủ yếu vào chuỗi siêu thị Big C, Vinmart…

HTX huy động 100 công nhân hái vải, sơ chế, đóng gói vải thiều đưa vào siêu thị. Song, người hái không kịp so với lượng tiêu thụ vì dịch COVID-19, công nhân từ Lạng Sơn, Cao Bằng và các huyện khác không vào được Lục Ngạn.

Ông Dũng cho biết thêm việc tiêu thụ hiện vẫn thuận lợi, năm nay việc vận chuyển hàng hóa từ tâm dịch sang các tỉnh khác nên chi phí vận chuyển tăng lên một chút.

 - Ảnh 2.

Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ ở Nhật Bản với giá 347.000/kg (Ảnh: Sở NN&PTNT Bắc Giang)

Theo số liệu từ UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2021, diện tích vải thiều tỉnh đạt 28.000 ha, sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn tăng hơn 10% so với năm ngoái. Trong đó, vùng vải thiều sớm ở huyện Tân Yên đạt 630 ha, sản lượng ước đạt 14.000 tấn.

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc HTX sản xuất - tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa cho biết: "Vải thiều sớm thu hoạch chín đẹp, chất lượng tốt, giá thu mua thấp nhất là 20.000 đồng/kg. HTX Phúc Hòa có 40ha, đã tiêu thụ được 50%, tương đương 220-250 tấn".

Trước những thông tin không chính xác trên mạng xã hội, ông Dương Thanh Tùng cho biết Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường theo dõi và quản lý biến động thị trường, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

"Hàng ngày, chúng tôi đều có báo cáo về sản lượng, giá bán, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Các thông tin được cống bố rộng rãi, mong người dân tiếp cận từ các nguồn chính thống, tránh việc các thông tin sai trên mạng xã hội gây hoang mang", ông Tùng nói.


Phạm Mơ
Cùng chuyên mục