Tín dụng chính sách giúp người dân vùng biên giới Đà Nẵng thoát nghèo bền vững
Phụ nữ vùng biên giới làm kinh tế
Trước đây, gia đình chị Coor Thị Bân, thôn Ga’nil, xã Hùng Sơn là một trong những hộ khó khăn của địa phương. Cuộc sống quanh năm chỉ trông chờ vào ít nương rẫy, thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Năm 2017, được Hội Phụ nữ xã tín chấp vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang, chị Bân bắt đầu khởi nghiệp với mong muốn thoát nghèo bền vững.

Sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả, chị mạnh dạn đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản, gà, vịt xiêm, kết hợp trồng cây ăn quả, cây quế, rau sạch. Không dừng lại ở đó, chị còn mở dịch vụ xay xát gạo và hỗ trợ bà con trong vùng tiêu thụ nông sản. Đến nay, từ một hộ nghèo, gia đình chị đã có thu nhập ổn định, trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”.
“Tôi mong muốn các cấp Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật để nhiều chị em khác có thể khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất và vươn lên thoát nghèo...”, chị Bân chia sẻ.

Nếu như chị Bân thành công từ mô hình chăn nuôi, thì Alăng Thị Mí, thôn Ariing, xã Hùng Sơn lại chọn con đường khởi nghiệp gắn liền với sản phẩm nông sản quê hương. Qua nhiều lần tham gia hội chợ, quảng bá đặc sản, chị nhận thấy sản phẩm sạch của người Cơ Tu được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ đó, chị mạnh dạn sử dụng vốn vay chính sách để thu mua và kinh doanh nông sản địa phương như măng khô, mật ong rừng, đảng sâm, táo mèo, rau sạch...
Sau thời gian nỗ lực, chị Mí đã xây dựng được mạng lưới khách hàng ổn định, ký hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Không chỉ giúp bản thân có việc làm ổn định, chị còn khuyến khích bà con sản xuất hàng hóa có chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Chị Alăng Thị Mí bộc bạch, nếu có quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, người dân sẽ yên tâm đầu tư, hàng hóa ổn định, không lo được mùa mất giá.

Cùng với đó, nhiều phụ nữ vùng biên còn biết ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để mở rộng thị trường. Tiêu biểu là chị Hôih Blúi, thôn Agrồng, xã Tây Giang, người Cơ Tu đầu tiên của xã bán hàng qua mạng. Ban đầu, chị chỉ đăng ảnh giới thiệu sản phẩm nông sản và dược liệu quý. Dần dần, chị học cách livestream, quay clip giới thiệu quy trình sản xuất, thu mua tại vườn. Nhờ sự chân thật và gần gũi, chị Blúi tạo được niềm tin với khách hàng, doanh thu ngày càng tăng.
Không dừng ở việc bán hàng, chị Blúi còn giới thiệu ẩm thực truyền thống Cơ Tu như cơm lam, bánh sừng trâu, thịt khô gác bếp, ốc đá nấu sắn khô, cá liêng khô... vừa tạo thu nhập, vừa góp phần bảo tồn và quảng bá văn hóa dân tộc đến du khách gần xa.

Tương tự, chị Lê Thị Lai thôn Agrồng, xã Tây Giang cũng khởi nghiệp từ năm 2019 bằng cách bán nông sản và sản phẩm thủ công từ thổ cẩm. Tận dụng vải thừa sau khi may, chị hướng dẫn hội viên làm kẹp tóc, vòng tay, túi xách, cà vạt thổ cẩm, những sản phẩm nhỏ nhưng mang đậm bản sắc Cơ Tu. Qua những buổi livestream, chị Lai vừa giới thiệu sản phẩm, vừa truyền cảm hứng khởi nghiệp cho phụ nữ trẻ.
Chị Lai cho biết, ban đầu chị rất ngại nói trước ống kính để bán hàng online, nhưng nhờ kiên trì học hỏi, giờ chị đã tự tin hơn và có lượng khách hàng ổn định.
“Trụ cột” giảm nghèo bền vững
Bà Lê Kim Vỵ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang cho biết: Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chương trình giảm nghèo, hỗ trợ cây, con giống, tổ chức ngày hội phụ nữ bán hàng trực tuyến, qua đó giúp chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế.
“Các chị em vừa kinh doanh, vừa quảng bá văn hóa truyền thống, tạo động lực cho phụ nữ vùng biên tự tin làm giàu, góp phần giữ gìn bản sắc và phát triển du lịch cộng đồng,” bà Vỵ khẳng định.

Những câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ Cơ Tu là minh chứng sinh động cho hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Từ những đồng vốn nhỏ, các chị đã tạo nên những thay đổi lớn, không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn góp phần làm giàu cho quê hương vùng biên.
Ông Vũ Định - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang cho biết: Những năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao về tăng trưởng dư nợ tín dụng, huy động vốn, nhận vốn ngân sách địa phương, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm vay vốn và chất lượng ủy thác ngày càng được tăng lên, nâng cao hiệu quả, chất lượng vốn vay, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Tại Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, người đồng bào không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại, bảo đảm sinh kế và sự phát triển của người dân, giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống khả giả.
Tổng dư nợ đến 19/11/2025 là 317 tỷ 172 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 36 tỷ 446 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 13%. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 259 hộ thoát nghèo, 6 học sinh, sinh viên vay vốn đi học, tạo việc làm cho 290 lao động và 336 căn nhà cho hộ nghèo có chổ ở ổn định trước mùa mưa bão. Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang quản lý nguồn vốn trên địa bàn 3 xã Avương, Xã Tây Giang và Xã Hùng Sơn (trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ nay là thành phố Đà Nẵng).


























