TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng công khai tình hình bảo lãnh dự án “nhà trên giấy”

Quang Phương Thứ ba, ngày 10/08/2021 12:43 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để cập nhật nội dung thế chấp dự án, tình hình bảo lãnh nhà ở hình trong tương lai (“nhà trên giấy”) tại các dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua trên Cổng thông tin dịch vụ quốc gia.
Bình luận 0

Ngày 10/8, UBND TP.HCM đã phát đi văn bản "khẩn" gửi Bộ Xây dựng, do ông Lê Hoà Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng công khai tình hình bảo lãnh dự án “nhà trên giấy” - Ảnh 1.

Dự án chung cư Nam An - một dự án bán "nhà trên giấy" làm khổ hàng trăm người mua. Đến nay người mua vẫn làm đơn kêu cứu khăp nơi. Ảnh: CTV M.H.

Theo UBND TP.HCM, kiến nghị này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua "nhà trên giấy" được tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin. Ngoài ra, việc công khai thông tin sẽ nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh giao dịch "nhà trên giấy".

UBND TP.HCM cho biết, tính từ thời điểm Luật kinh doanh bất động sản 2015 có hiệu lực đến nay (từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2021), trên địa bàn TP.HCM đã có tổng cộng 339 dự án nhà ở được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện mở bán.

Được biết, thời gian qua, báo Dân Việt đã có rất nhiều bài viết phản ánh về những bất cập trong việc rao bán "nhà trên giấy" đang diễn ra tại TP.HCM. Một trong những vụ việc nổi cộm đang diễn ra đó là Dự án chung cư Nam An (quận Bình Tân) do Công ty Siêu Thành làm chủ đầu tư. Dự án này lúc đầu được Sở Xây dựng TP.HCM ký văn bản nêu rõ: 496 căn hộ dự án chung cư Nam An đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng công khai tình hình bảo lãnh dự án “nhà trên giấy” - Ảnh 3.

Tháng 3 năm nay, các khách hàng mua dự án căn hộ chung cư Nam An đã tập trung đến ABBank TP.HCM để đòi quyền lợi - Ảnh: Quang Phương.

Tuy vậy, Công ty Siêu Thành sau đó không thực hiện yêu cầu của Sở Xây dựng nêu ra trong văn bản đủ điều kiện mở bán là: Phải "được ngân hàng bảo lãnh" nhưng những người mua căn hộ tại đây không hay biết việc trên.  Cuối cùng, hậu quả là chủ đầu tư thu tiền của người mua rồi bỏ trốn, dự án bất động, người mua nhà phải làm đơn kêu cứu khắp nơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem