TT-Huế: Cá nuôi chết hàng loạt do mưa lũ, nhiều hộ dân trắng tay

18/10/2022 13:49 GMT+7
Cá nuôi bằng lồng trên sông Bồ ở Thừa Thiên Huế chết hàng loạt do mưa lũ khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Sáng 18/10, ông Phan Thanh Phong- Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, cá nuôi bằng lồng ở xã chết hàng loạt do mưa lũ đã khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề.

TT-Huế: Cá nuôi chết hàng loạt do mưa lũ, nhiều hộ dân trắng tay  - Ảnh 1.

Cá diêu hồng nuôi bằng lồng trên sông Bồ của người dân xã Quảng Phú chết hàng loạt do mưa lũ. Ảnh: C.L.

Theo thống kê bước đầu của chính quyền xã Quảng Phú, đến nay đã có hơn 6 tấn cá nuôi bằng lồng trên sông Bồ của người dân bị chết. Loài cá nuôi bị thiệt hại là cá diêu hồng đã gần đến thời kỳ thu hoạch. Tình trạng này gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh trắng tay.

Ban đầu, sau khi lũ về, cá nuôi chỉ chết rải rác, nhưng những ngày sau đó tình trạng cá chết xảy ra hàng loạt, nhất là khi nước lũ trên sông Bồ vượt báo động 3 và ngâm nhiều ngày.

Nguyên nhân khiến cá chết là do nước lũ tràn về khiến cho cá bị ngạt. Trước việc cá chết hàng loạt, nhiều người nuôi cá phải bán cá chết cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm mua về làm thức ăn cho vật nuôi để vớt vát phần nào thiệt hại.

TT-Huế: Cá nuôi chết hàng loạt do mưa lũ, nhiều hộ dân trắng tay  - Ảnh 2.

Người nuôi cá lồng ở xã Quảng Phú đã phải bán cá chết cho các hộ chăn nuôi mua về làm thức ăn cho vật nuôi để vớt vát phần nào thiệt hại. Ảnh: C.L.

Ông Phan Thanh Phong cho hay, hiện chính quyền địa phương đã vận động người dân chôn lấp cá chế để không gây ô nhiễm môi trường. Đối với số cá còn sống, chính quyền xã hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc để hạn chế thiệt hại.

Về lâu dài, khi người dân có nhu cầu vay vốn tái sản xuất thì chính quyền xã sẽ tạo điều kiện để dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm giảm bớt khó khăn.


An Sơn
Cùng chuyên mục