TT-Huế: Người dân thành phố giao nộp hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

06/11/2022 15:36 GMT+7
Theo Hạt Kiểm lâm TP.Huế (Thừa Thiên Huế) tính từ đầu năm 2022 đến nay, đã có hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được người dân trên địa bàn thành phố giao nộp cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 6/11, Hạt Kiểm lâm TP.Huế cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Các cá thể động vật hoang dã được tiếp nhận gồm 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học là Cuora bourreti) nặng 1kg và cá thể cầy vòi hương (tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus) nặng 2,5 kg. Đây đều là động vật nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và IIB.

TT-Huế: Người dân thành phố giao nộp hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm  - Ảnh 1.

Người dân ở TP.Huế giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho kiểm lâm. Ảnh: K.L.

Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm này do một phụ nữ ở phường Kim Long, TP.Huế và một người đàn ông ở đường Bà Triệu, TP.Huế tự nguyện giao nộp. Cả 2 cá thể khi tiếp nhận đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP.Huế đã thực hiện các thủ tục để xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan thả 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

TT-Huế: Người dân thành phố giao nộp hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm  - Ảnh 2.

Cá thể tê tê java quý hiếm nặng 1,5 kg vừa được Hạt Kiếm lâm TP.Huế tiếp nhận từ người dân giao nộp. Ảnh: K.L.

Theo Hạt Kiểm lâm TP.Huế, tính từ đầu năm 2022 đến nay, đã có hơn 50 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được người dân trên địa bàn thành phố giao nộp cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên. Điều này cho thấy sự quan tâm vào cuộc của cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã ngày càng được lan tỏa.


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục