TT-Huế: Phát hiện người đàn ông tổ chức chữa bệnh và bán thuốc “chui”

04/11/2022 08:43 GMT+7
Cơ quan chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) phát hiện một người đàn ông không có giấy phép hành nghề đông y nhưng vẫn chữa bệnh và bán thuốc cho hàng chục người dân.

Ngày 4/11, Văn phòng UBND huyện Phong Điền cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện vừa xử lý một người đàn ông không có giấy phép hành nghề đông y nhưng vẫn tổ chức chữa bệnh và bán thuốc cho người dân.

Đó là trường hợp Nguyễn Văn Đen (SN 1971, hộ khẩu thường trú tại TP.Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

TT-Huế: Phát hiện người đàn ông tổ chức chữa bệnh và bán thuốc “chui”  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đen tại buổi làm việc với cơ quan chức năng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin ông Đen tổ chức chữa bệnh và bán thuốc không phép tại địa bàn xã Phong Xuân, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phong Điền đã phối hợp với UBND xã Phong Xuân mời ông Đen đến trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra, ông Đen không xuất trình được giấy phép hoạt động và giấy phép hành nghề khám chữa bệnh bằng đông y.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Đen cho biết, cách đây hơn 1 tháng, bà Nguyễn Thị Mai ở tỉnh Bình Dương mời ông ra chữa bệnh đau khớp cho cho bố bà này là ông Nguyễn Trọng ở thôn Hiền An - Bến Củi, xã Phong Xuân. Sau khi chữa bệnh cho ông Trọng, ông Đen về lại Bình Dương.

Những ngày gần đây, ông Đen tiếp tục ra chữa bệnh cho người dân ở xã Phong Xuân. Đến nay ông Đen đã chữa bệnh cho khoảng 30 người, trung bình mỗi ngày từ 3-5 người.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phong Điền đã yêu cầu ông Đen ngưng ngay hoạt động chữa bệnh và bán thuốc đông y khi chưa có giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề. Đoàn kiểm tra giao UBND xã Phong Xuân giám sát việc chấp hành của ông Đen.


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục