Viện virus Vũ Hán chính thức phủ nhận liên quan đến ca nhiễm virus corona đầu tiên

17/02/2020 11:39 GMT+7
Một viện nghiên cứu virus Trung Quốc đặt tại Vũ Hán mới đây đã phủ nhận có liên hệ với bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus corona, trong bối cảnh nhiều nguồn tin nghi ngờ về nguồn gốc của virus xuất phát từ phòng thí nghiệm kể trên.
Viện virus Vũ Hán chính thức phủ nhận liên quan đến ca nhiễm virus corona đầu tiên - Ảnh 1.

Viện virus học Vũ Hán lên tiếng bác bỏ thông tin giả về việc liên quan đến ca nhiễm virus corona đầu tiên

Trong một tuyên bố hôm 16/2, Viện virus học Vũ Hán đã bác bỏ thông tin một trong những nhân viên của viện là bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên.

“Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin giả mạo về việc cô Huang Yanling - sinh viên tốt nghiệp Viện virus học Vũ Hán là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona. Chúng tôi xác minh rằng thông tin này là hoàn toàn sau sự thật. Huang Yanling đã tốt nghiệp viện virus học Vũ Hán từ năm 2015 và không làm việc tại đây kể từ đó. Cô Huang hiện có sức khỏe tốt và chưa được chẩn đoán nhiễm virus corona” - nội dung thông cáo từ Viện virus học Vũ Hán cho hay.

Tính đến sáng 16/2, toàn Trung Quốc hiện có 70.548 ca nhiễm virus corona và 1.770 ca tử vong được xác nhận, qua đó nâng tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu lên 71.327 và 1.775 ca tử vong. Đa số các ca nhiễm mới được xác nhận nằm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn dịch bệnh và cũng là nơi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên. Trong khi nhiều quan chức Trung Quốc tuyên bố virus corona có thể bắt nguồn từ việc tiêu thụ động vật hoang dã tại một chợ hải sản Vũ Hán, thì nhiều nguồn tin nghi ngờ virus này có thể phát tán từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh suy luận này, việc Chính phủ Bắc Kinh tăng cường quy định cải thiện công tác kiểm soát tại các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học để đảm bảo an toàn cách ly đã củng cố thêm những mối nghi ngờ.

Nguồn tin từ chính quyền Trung Quốc cho biết virus bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán. Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 24/1 chỉ ra rằng một trong những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus corona đầu tiên chưa bao giờ đến khu chợ này và cũng chưa từng tiếp xúc với nhóm bệnh nhân đầu tiên hay có mối liên hệ dịch tễ nào khác. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 41 bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên, được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu trong đó có 7 bác sĩ làm việc tại bệnh viện Jinyintan Vũ Hán.

Sự hoài nghi và thất vọng của công chúng về việc virus có thể xuất phát từ phòng thí nghiệm Viện virus học Vũ Hán là hoàn toàn có nguyên nhân. Trước đó, năm 2004, hội chứng suy hô hấp cấp SARS bùng phát khiến một người tử vong và 9 người khác bị lây nhiễm được cho là do sự rò rỉ virus từ một phòng thí nghiệm địa phương. Chính quyền Trung Quốc sau đó tuyên bố vụ rò rỉ virus là do sự bất cẩn của nhân viên y tế. 5 quan chức cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã bị kỷ luật và miễn nhiệm sau vụ việc.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục