Vụ nhận tiền mãi lộ cho xe qua cầu đang thi công: Xác định 4 người nhận tiền

26/01/2021 07:27 GMT+7
Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã xác định 4 người tham gia vào việc cho các phương tiện giao thông qua lại trên cầu và nhận tiền mãi lộ của lái xe.

Ngày 25/1, ông Trần Văn Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng) cho biết, sau khi làm việc với đơn vị thi công, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người nhận tiền mãi lộ cho các phương tiện qua cầu Vĩnh Ninh (huyện Cát Tiên) khi đang trong quá trình thi công.

Cụ thể, sau khi nhận được thông tin báo chí nêu, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đã quyết định thành lập Đoàn điều tra việc tự ý cho xe qua cầu Vĩnh Ninh khi công trình chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Vụ nhận tiền mãi lộ cho xe qua cầu đang thi công: Xác định 4 người nhận tiền - Ảnh 1.

4 đối tượng đã thực hiện hành vi nhận tiền mãi lộ, cho các phương tiện giao thông qua lại trên cầu.

Theo báo cáo giải trình của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, sau khi thành lập đoàn điều tra, công ty này đã triệu tập các đối tượng vi phạm lấy lời khai và yêu cầu viết bản tường trình để phục vụ công tác điều tra. Qua lời khai của các đối tượng thì vụ việc trên có 4 người (2 người trong công trường, 2 người ngoài công trường) thực hiện nhận tiền mãi lộ cho các phương tiện giao thông qua lại trên cầu.

Các đối tượng này thực hiện hành vi nhận tiền mãi lộ và cho các phương tiện qua cầu Vĩnh Ninh từ ngày 7/1-19/1/2021. Số tiền 4 đối tượng này thu được là trên 2,5 triệu đồng, mỗi lần cho các phương tiện đi qua được lái xe bồi dưỡng từ 50.000-100.000 đồng.

Vụ nhận tiền mãi lộ cho xe qua cầu đang thi công: Xác định 4 người nhận tiền - Ảnh 2.

Việc thực hiện hành vi nhận tiền mãi lộ cho xe khách, xe tải qua cầu khi chưa hoàn thành làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình khiến người dân bức xúc.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thì việc cho phương tiện đi qua cầu do lái xe xin đi qua để rút ngắn quãng đường và sự cả nể, thiếu hiểu biết của các cá nhân vi phạm. Việc đưa tiền bồi dưỡng là lái xe tự nguyện, các đối tượng không đòi hỏi hoặc thỏa thuận với lái xe.

Trước đó, tình trạng nhận tiền mãi lộ để cho xe tải, xe khách qua cầu Vĩnh Ninh dù công trình này đang thi công, chưa hoàn thiện, khiến dư luận bức xúc đã được một số cơ quan báo chí phản ánh. 

Vụ nhận tiền mãi lộ cho xe qua cầu đang thi công: Xác định 4 người nhận tiền - Ảnh 3.

Cầu Vĩnh Ninh vẫn còn nhiều hạng mục chưa thi công xong.

Hiện nay, đơn vị thi công đã đình chỉ 2 người liên quan đến vụ việc để phục vụ điều tra, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Ban chỉ huy công trường để xảy ra vụ việc.

Được biết, công trình cầu Vĩnh Ninh là gói thầu số 13 thuộc Dự án nâng cấp đường ĐT724 và xây dựng 3 cầu, thông tuyến đường ĐT721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1). Công trình được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị xây lắp là 94,3 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng điều hành dự án, nhà thầu là Liên danh Công ty cổ phần 479 Hòa Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Long.

Phong Lâm
Cùng chuyên mục