Bầu cử Mỹ: Thất bại của Trump gây áp lực lớn lên thị trường dầu

09/11/2020 07:00 GMT+7
Một số quốc gia OPEC đang quan ngại việc Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ thổi bùng căng thẳng giữa Mỹ và các thành viên nhóm quốc gia xuất khẩu dầu lửa này.
Bầu cử Mỹ: Thất bại của Trump gây áp lực lớn lên thị trường dầu - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ: Thất bại của Trump gây áp lực lớn lên thị trường dầu

Dưới thời Tổng thống Trump, việc ông Trump siết chặt các lệnh trừng phạt với 3 quốc gia OPEC Iran, Venezuela, Saudi Arabia cùng quốc gia đồng minh thân thiết của OPEC là Nga đã giúp bình ổn thị trường dầu khi hàng triệu thùng dầu không được đưa ra thị trường thế giới mỗi ngày.

Cách tiếp cận đa phương của chính quyền Biden có nghĩa là ông có thể sớm trở lại bàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Tehran, từ đó nới lỏng lệnh trừng phạt Iran dưới thời Trump. Ông Biden cũng nhiều khả năng sẽ hành động tương tự tại Venezuela và Saudi Arabia.

Do đó, việc Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ và thay đổi chiến lược trừng phạt này sẽ đẩy hàng triệu thùng dầu từ Iran, Venezuela, Saudi Arabia tràn ra thị trường, qua đó phá vỡ mọi nỗ lực cân bằng cung - cầu của OPEC. Trong thời điểm đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và một số quốc gia Châu Âu đã tiến hành phong tỏa trở lại, nhu cầu dầu đang có xu hướng giảm. Việc tăng nguồn cung có nguy cơ khiến giá dầu rớt không phanh và đưa thị trường dầu về lại kịch bản giá dầu âm như cách đây nửa năm.

Nguồn tin thân cận của Reuters cũng cho hay các quan chức OPEC đang lo ngại Biden đắc cử sẽ thúc giục Nga rời OPEC + (nhóm các nước OPEC và đồng minh), khiến nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu của nhóm này hoàn toàn thất bại. Trước đó, chính Tổng thống Trump là cầu nối đưa Moscow gia nhập OPEC+. Tại thời điểm mà Nga đang “lừng khừng” không muốn tiến vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng, thậm chí còn tăng mạnh sản lượng trong cuộc chạy đua giá cả với Saudi Arabia, cũng chính Tổng thống Trump là người thuyết phục đưa hai nước trở lại bàn đàm phán.


NTTD
Cùng chuyên mục