Cảnh cáo chủ tịch xã để dân xây "biệt phủ" trái phép trên đất nông nghiệp

04/05/2023 20:12 GMT+7
Chủ tịch UBND xã Chư Á (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý, để biệt phủ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 4/5, nguồn tin của PV Etime cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Chư Á (TP.Pleiku).

Theo đó, bà Hương bị cảnh cáo vì đã buông lỏng quản lý, để xảy ra việc ông Nguyễn Tuấn Khanh (47 tuổi, trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở làng Do-Quăh (xã Chư Á). 

Cảnh cáo chủ tịch xã để dân xây "biệt phủ" trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Biệt phủ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Khanh đến nay vẫn chưa tháo dỡ dù chính quyền đã nhiều lần yêu cầu cưỡng chế và xử phạt. Ảnh: T.H

Như Etime đã phản ánh, vào năm 2021, ông Khanh có xây dựng "biệt phủ" trên thửa đất có diện tích khoảng 2.287 m2 tại làng Do-Quăh với mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Trên thửa đất này, ông Khanh đã dựng nhà chòi bát giác bằng gỗ rộng 15 m2; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134 m2; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5 m2, sân bê tông, sân lát gạch, cùng một số công trình tường rào, nhà vệ sinh…với tổng diện tích vi phạm hơn 1.353 m2.

Từ đó, Phòng TN&MT TP.Pleiku đã đi kiểm tra và xác định, vị trí đất xây dựng khu nhà của ông Khanh không thuộc quy hoạch đất ở, việc xây dựng công trình là hoàn toàn trái phép.

Sau đó, UBND TP.Pleiku đã 3 lần ra văn bản buộc cưỡng chế, tháo dỡ công trình. Bên cạnh đó, đơn vị này còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Khanh số tiền 22,5 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả trong thời hạn 15 ngày. Tuy nhiên, ông Khanh không khắc phục hậu quả mà lại làm đơn kiện quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.Pleiku.

Ông Khanh đã rút đơn khởi kiện sau đó nên TAND tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ vụ án nói trên. Tiếp tục, UBND TP Pleiku lại ra văn bản buộc tháo dỡ công trình lần thứ 4 thì ông Khanh lại tiếp tục nộp đơn khởi kiện.

Kỳ Phú
Cùng chuyên mục