Chân dung nữ GĐ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ

11/10/2021 07:44 GMT+7
Theo lãnh đạo xã Quảng Tín, thời điểm mới thành lập chợ, doanh nghiệp của Hồng làm ăn phát triển nên rất hay ủng hộ người nghèo ở địa phương.

Nữ giám đốc vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế là Lê Thị Hồng (49 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Hồng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và 1 cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.

Nói về Hồng, sáng ngày 10/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Quảng Tín cho biết, năm 2013, Hồng có xây dựng một chợ giống như trung tâm thương mại ở địa phương. Thời điểm đó, người dân cũng như chính quyền địa phương đều thấy phấn khởi vì hy vọng đời sống kinh tế xã hội của địa phương cũng được phát triển hơn.

Chân dung nữ GĐ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ - Ảnh 1.

Công an bắt giữ nữ giám đốc Nguyễn Thị Hồng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Thời gian đầu, khi mọi việc vẫn đang thuận lợi, phía doanh nghiệp bà Hồng cũng thường xuyên có những đóng góp, ủng hộ cho những gia đình khó khăn ở địa phương.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 2017, doanh nghiệp này làm ăn không được thuận lợi như trước nên ít có các hoạt động từ thiện. Cũng kể từ thời điểm đó, người dân địa phương cũng ít khi gặp bà Hồng. Khi chính quyền muốn liên hệ để giải quyết một số tồn tại ở chợ cũng không liên lạc được", vị lãnh đạo trên cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, hiện tại người dân địa phương vẫn buôn bán tại chợ này. Để đảm bảo an ninh trật tự, vấn đề rác thải, phòng cháy chữa cháy ở khu chợ, chính quyền địa phương vẫn cử người kiểm tra hàng ngày.

Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của doanh nghiệp với cá nhân là hợp đồng dân sự giữa bà Hồng với doanh nghiệp nên chính quyền địa phương không nắm được.

Được biết, trong thời gian từ năm 2016 đến 2017, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân của Hồng còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi ki ốt tại chợ Quảng Tín cho 44 tiểu thương với tổng số tiền trên hợp đồng là hơn 22 tỷ đồng.

Tổng số thuế giá trị gia tăng là hơn 2 tỷ đồng nhưng công ty này không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế.



Mai Thùy
Cùng chuyên mục