Chứng khoán Châu Á chìm sâu khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 2.000

28/02/2020 09:18 GMT+7
Chứng khoán Châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch sáng 28/2 sau khi các chỉ số chính của phố Wall rơi vào vùng điều chỉnh chỉ sau 1 đêm vì lo ngại dịch virus corona bùng phát tại Mỹ.
Chứng khoán Châu Á chìm sâu khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 2.000 - Ảnh 1.

Chứng khoán giảm sâu cùng nỗi lo sợ virus corona bùng phát trên toàn cầu

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,1% trong khi chỉ số Topix giảm 2,99%. Các chỉ số đã giảm mạnh sau khi dữ liệu được công bố cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 1 tại Nhật Bản giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng sụt giảm trong phiên giao dịch sớm, khi Shanghai Composite giảm hơn 1% và Shenzhen Component tụt 2,08%. Shenzhen Composite giảm 2,067%.

Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông cũng giảm 2,2%.

Chỉ số Kospi trên thị trường Hàn Quốc giảm mạnh 1,48% trong khi S & P / ASX 200 tại Australia giảm 3,26%.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tụt 1,54%.

Chứng khoán Châu Á chìm sâu khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 2.000 - Ảnh 2.

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 2.000

Sự lây lan của dịch virus corona tại các quốc gia trên thế giới (ngoài Trung Quốc) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán thế giới khi nhà đầu tư quan ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và doanh thu doanh nghiệp không đạt kỳ vọng. 

Tính đến sáng 28/2, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 256 ca nhiễm virus corona, đưa số ca nhiễm tại nước này lên tới 2.022 ca nhiễm. Đa số các trường hợp nhiễm bệnh nằm ở thành phố Daegu, thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc.

Tại Italy, số ca nhiễm virus corona được phát hiện cũng tăng mạnh lên 650 người, buộc chính phủ tiến hành phong tỏa nhiều thành phố, thị trấn trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh lây lan.

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran vừa cho hay số ca nhiễm virus corona của nước này đã tăng gấp đôi chỉ trong 24 giờ qua, từ 18 ca tăng lên 38 ca.

Hà Lan cũng xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên, đưa số quốc gia xuất hiện dịch corona tại Châu Âu lên tới 20 nước.

Mỹ hôm 27/2 cũng xác nhận ca nhiễm virus corona không rõ nguồn gốc đầu tiên, khiến chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones trên thị trường chứng khoán tụt mạnh 1.190,95 điểm, đóng cửa ở mức 25.766,64 - mức giảm điểm một ngày lớn nhất trong lịch sử. S & P 500 giảm 4,4% để kết thúc phiên giao dịch ở mức 2.978,76 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 4,6%, đóng cửa ở mức 8.566,48 điểm. Đây là mức lỗ ngày tồi tệ nhất trong hơn 8 năm qua của S&P 500 và Nasdaq Composite.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 28/2 báo cáo thêm 327 ca nhiễm mới và 44 ca tử vong, đưa số ca nhiễm tại nước này lên 78.824 với 2.788 ca tử vong. Đa số các ca nhiễm mới vẫn nằm ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch virus corona. 

Như vậy, tính đến nay, toàn cầu hiện có 83.265 ca nhiễm virus corona và 2.858 ca tử vong được báo cáo. Số ca phục hồi cho đến nay là 36.436.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục