Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi số liệu thất nghiệp gây thất vọng cho nhà đầu tư

05/06/2020 08:22 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm trong phiên giao dịch 4/6 khi phố Wall chứng kiến dữ liệu đáng thất vọng của thị trường lao động Mỹ.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi số liệu thất nghiệp gây thất vọng cho nhà đầu tư - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi số liệu thất nghiệp gây thất vọng cho nhà đầu tư

Chỉ số S & P 500 giảm 0,3% xuống 3.112,35 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,7% xuống 9.615,81 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp của cả hai chỉ số. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 11 điểm, tương đương 0,1%, lên 26.281,82 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ lần lượt giảm mạnh. Cổ phiếu Facebook và Netflix giảm hơn 1,6%. Cổ phiếu Amazon đóng cửa thấp hơn 0,7% trong khi cổ phiếu Alphabet và Apple lùi 0,8%.

Từ mức đáy hồi tháng 3 đến nay, Nasdaq Composite đã phục hồi hơn 40% nhờ sự leo dốc của các cổ phiếu Amazon, PepsiCo, Costco và PayPal. Cổ phiếu Amazon đã tăng gần 30% kể từ ngày 23/ trong khi PepsiCo tăng 24%. Cổ phiếu Costco tiến hơn 8% và PayPal tăng hơn 81%.

Theo dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ cung cấp, đã có 1,877 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, vượt ước tính của Dow Jones là 1,775 triệu. Trước đó, các nhà kinh tế Dow Jones dự kiến nền kinh tế Mỹ mất 8 triệu việc làm trong tháng 5, qua đó đưa tỷ lệ thất nghiệp lên gần 20%.

Trong cùng ngày, ngân hàng Trung Ương Châu Âu cũng cho biết sẽ tăng quy mô chương trình mua trái phiếu thêm 600 tỷ EUR, qua đó nâng tổng quy mô chương trình lên tới 1 nghìn tỷ EUR.

Ed Yardeni, chủ tịch và chiến lược gia đầu tư đầu tư tại Yardeni Research cho biết, thị trường đang tập trung vào các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi kinh tế nhờ chi tiêu chính phủ và chính sách nới lỏng tiền tệ. “Thị trường đang xem như cuộc khủng hoảng gần đây là một thảm họa tự nhiên chứ không phải một cuộc suy thoái nghiêm trọng”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục