Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ khi thị trường kỳ vọng về gói cứu trợ Covid-19 tiếp theo

05/08/2020 08:27 GMT+7
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch 4/8 tăng điểm khi các nhà lập pháp nỗ lực thúc đẩy gói cứu trợ dịch Covid-19 tiếp theo.
Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ khi thị trường kỳ vọng về gói cứu trợ Covid-19 tiếp theo - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ khi thị trường kỳ vọng về gói cứu trợ Covid-19 tiếp theo

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 164.07 điểm, tương đương 0,6% lên 26.828,47 điểm trong khi S & P 500 tăng nhẹ hơn 0,36% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.305,51 điểm. Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,35% lên 10.941,17 điểm, phiên tăng thứ năm liên tiếp đồng thời xác lập đỉnh kỷ lục mới.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ nhích lên sau khi các nhà lập pháp nỗ lực thúc đẩy gói cứu trợ Covid-19 tiếp theo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho hay bà đang cùng lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows thảo luận về gói kích thích dù vẫn còn nhiều bất đồng tồn tại.

Ông Darrell Cronk, chủ tịch Wells Fargo Investment Management cho hay: “Theo dự đoán của chúng tôi, Quốc hội sẽ tăng cường nỗ lực đưa ra các gói hỗ trợ nền kinh tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn sẽ đến vào năm 2021 khi các chương trình kích thích tài khóa chưa từng có dần đi đến hồi kết”. 

Cổ phiếu một số công lớn công nghệ tăng cũng góp phần thúc đẩy chỉ số chứng khoán Mỹ nhích lên. Cổ phiếu Apple tăng 0,6% trong khi Netflix tăng 2,2%. Tuy nhiên, cổ phiếu Facebook giảm 0,85% và Alphabet giảm 0,6%.

Cổ phiếu các ngành năng lượng, bất động sản cũng tiến hơn 1,3% trong cùng phiên giao dịch.

Trước đó một ngày, phố Wall đã có phiên giao dịch mạnh mẽ khi Dow Jones tăng hơn 200 điểm còn S&P 500 nhích lên cách mức cao nhất mọi thời đại chưa đến 3%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục