Chứng khoán Mỹ phục hồi sau phiên giảm mạnh đầu tuần vì virus Corona

29/01/2020 08:30 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng hôm 28/1 sau phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh vì mối quan ngại dịch virus Corona.
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau phiên giảm mạnh đầu tuần vì virus Corona - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau phiên giao dịch đầu tuần tồi tệ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 187,05 điểm, tương đương 0,7%, lên 28.722,85 điểm, chấm dứt chuỗi thua lỗ 5 phiên liên tiếp. S & P 500 tăng 1% lên 3.276,24 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 9.269,68 điểm. Vào thời điểm cao nhất trong ngày, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 280 điểm.

Cổ phiếu Apple và Goldman Sachs đều tăng hơn 1,8%, dẫn đầu mức tăng của Dow Jones sau khi công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận vượt kỳ vọng. Các cổ phiếu công nghệ và tài chính của S&P 500 đều tăng hơn 1%. Thị trường chứng khoán Mỹ đã được thúc đẩy tăng sau khi các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy sự lạc quan trong niềm tin tiêu dùng của người Mỹ tháng 1/2020.

Trong phiên giao dịch trước đó một ngày, cả Dow Jones và S&P 500 đều chứng kiến mức giảm mạnh nhất để từ tháng 10/2019. Dow Jones thậm chí giảm 450 điểm khi số ca tử vong vì virus Corona tăng mạnh, có nguy cơ gây tổn thương cho nền kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, tính đến hết ngày 28/1 (giờ Bắc Kinh), virus Corona đã giết chết hơn 100 người ới hơn 4.800 ca nhiễm bệnh được xác nhận. Một số quốc gia thậm chí đang cân nhắc hạn chế với hành khách, khách du lịch đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh lây lan rộng ra hàng chục quốc gia, đặc biệt là các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia...

Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí còn kêu gọi người Mỹ xem xét hạn chế du lịch đến Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tổng thống Donald Trump thì cho hay Mỹ đang giữ liên hệ chặt chẽ với phía Trung Quốc trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc bằng cách gửi chuyên gia y tế bất cứ khi nào cần thiết.

Trước đó, các nhà đầu tư đã tỏ ra quan ngại tình hình dịch virus Corona có thể diễn biến xấu tương tự hội chứng suy hô hấp cấp SARS hồi năm 2003, nhưng một số chuyên gia lưu ý rằng một so sánh như vậy là phiến diện bởi lẽ tình hình nhân khẩu học cũng như động lực kinh tế của Trung Quốc so với gần 2 thập kỷ trước đã thay đổi.

“Trung Quốc đang ở một vị thế tốt hơn nhiều so với năm 2003, bởi dân số đã giàu hơn và hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng được cải thiện đáng kể” - trích lời ông Nicholas Colas, đồng sáng lập DataTrek Research.

Tiếp tục mùa báo cáo tài chính, theo dữ liệu từ Factset, tính đến nay đã có hơn 67% công ty của S%P 500 công bố lợi nhuận và doanh thu vượt qua kỳ vọng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục