Chứng khoán Mỹ tăng vọt, S&P lần đầu vượt mốc tâm lý 3.400 điểm

25/08/2020 08:40 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch 24/8 khi tâm lý thị trường lạc quan hơn về triển vọng kinh tế phục hồi sau dịch.
Chứng khoán Mỹ tăng vọt, S&P lần đầu vượt mốc tâm lý 3.400 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt, S&P lần đầu vượt mốc tâm lý 3.400 điểm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 378,13 điểm, tương đương 1,4%, đóng cửa ở mức 28.308,46 điểm. S&P 500 tăng 1% lên 3.431,28 điểm và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Phiên giao dịch thứ Hai cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số S&P 500 vượt lên trên mức 3.400. Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 11.379,72 điểm và cũng đạt mức kỷ lục.

Cổ phiếu Apple tăng 1,2% trong khi các cổ phiếu công nghệ cũng nhích lên. Cổ phiếu Facebook tăng 1,6% và Amazon tăng 0,7%. Cổ phiếu Alphabet tăng 0,6%.

Cổ phiếu các hãng hàng không tăng vọt trong bối cảnh các nhà phân tích lạc quan về triển vọng sau đại dịch Covid-19/ Cụ thể, cổ phiếu United Airlines tăng hơn 9% cùng với American. Delta tăng 9,3%. Một số cổ phiếu được hưởng lợi từ sự mở cửa trở lại nền kinh tế cũng tăng trưởng trông thấy. Cổ phiếu Carnival tiến 10,2% trong khi Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đóng cửa cao hơn lần lượt là 7,6% và 4,7%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã xác lập những đỉnh kỷ lục mới khi số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ tiếp tục giảm sau lần tăng độ biến lên hơn 64.000 ca trong ngày hồi đầu tháng này. Cho đến nay, số ca nhiễm mới mỗi ngày đã xuống dưới 49.000, theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins.

Tom Lee, trưởng nhóm nghiên cứu tại Fundstrat Global Advisors, cho biết: “Tôi nghĩ rằng một điều gì đó thú vị có thể sẽ xảy đến trong vài tuần và vài tháng tới… Hoàn toàn có khả năng các ca nhiễm mới Covid-19 của Mỹ rơi xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày vào tháng 9… Mỹ đang sớm trở thành một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới. Và nếu điều này đúng thì dòng vốn sẽ đổ vào Mỹ, có nghĩa là thị trường chứng khoán Mỹ còn tăng nữa”.

Vào Chủ nhật, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng huyết tương chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, một phương pháp sử dụng huyết tương của người đã khỏi bệnh để điều trị bệnh. Theo Tổng thống Donald Trump, phương pháp này có thể giúp giảm 35% tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2.

Chính quyền Trump cũng đang xem xét một loại vaccine Covid-19 đang được phát triển ở Anh, kỳ vọng sẽ đặt mua và sử dụng tại Mỹ trước khi bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới, theo nguồn tin từ tờ Financial Times.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục