Cố vấn của Trump: Trung Quốc đang tích cực can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ

05/09/2020 09:31 GMT+7
Một cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng hôm 4/9 cáo buộc Trung Quốc là quốc gia nỗ lực tìm cách can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Cố vấn của Trump: Trung Quốc đang tích cực can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút, và Trung Quốc bị cáo buộc nỗ lực can thiệp vào bầu cử

“Chúng tôi biết Trung Quốc đang đóng vai trò tích cực nhất (trong các nỗ lực can thiệp vào bầu cử Mỹ)” - cáo buộc của Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien hôm 4/9. Ông này cho biết Trung Quốc đang có một kế hoạch lớn để tạo ảnh hưởng đến chính trị Mỹ. Tiếp sau Trung Quốc là các quốc gia như Iran và Nga.

Trước đó, tình báo Mỹ từng tuyên bố Nga đã dàn dựng một chiến dịch mạng tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa. Cũng có những báo cáo cho thấy Nga nhiều khả năng sẽ cố gắng tác động đến cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới diễn ra vào ngày 3/11 tới đây. Về phía Nga, các quan chức Moscow sau đó đã phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử hồi năm 2016.

“Chúng tôi phải làm rõ với Trung Quốc, Nga, Iran và tất cả các quốc gia khác chưa được gọi tên công khai; rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp nào vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả xứng đáng” - cố vấn Nhà Trắng O’Brien cảnh báo. 

Hồi tháng 8, ông O’Brien từng tiết lộ Washington có bằng chứng cho thấy tin tặc Trung Quốc đang nhắm mục tiêu tấn công vào cơ sở hạ tầng an ninh mạng phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong tuần này, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng khẳng định ông tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn Nga trong các nỗ lực can thiệp bầu cử. 

Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về những nỗ lực can thiệp bầu cử của Trung Quốc, ông O’Brien  cho hay: “Tôi không muốn đi sâu vào các thông tin tình báo, nhưng những hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực tấn công mạng là một điều bất thường mà chúng tôi đang phải đối mặt… Chúng tôi chưa bao giờ thấy một chiến dịch (không ngừng nghỉ) như vậy. Không có gì giống như vậy kể từ thời Chiến tranh lạnh với Liên Xô đến nay”.

Đầu tuần này, tờ Reuters cũng đưa tin các tin tặc đang tăng cường nỗ lực đánh sập nhiều trang web tuyên truyền tranh cử của chiến dịch Trump ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Một công ty bảo mật mạng làm việc cho chiến dịch Trump tiết lộ điều này có thể mở đường cho cuộc tấn công kỹ thuật số quy mô hơn ở phía sau. 

Về phía Trung Quốc, các quan chức Bắc Kinh lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc của chính phủ Mỹ về việc tấn công cơ sở hạ tầng an ninh mạng với doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ. Khi được hỏi về phát ngôn mới nhất của cố vấn Nhà Trắng O’Brien, đại sứ quán Trung Quốc đã trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này hồi tháng trước, rằng Bắc Kinh không quan tâm đến việc can thiệp vào bầu cử của Mỹ. 

Còn đương kim Tổng thống Donald Trump thì nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh đang ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ. Hồi tháng trước, ông Trump thậm chí nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ có được nước ta” nếu Biden thắng cử. 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu gây hậu quả nghiêm trọng và Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, Tổng thống Trump đã tăng cường quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh và nâng nó lên thành một phần quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử tháng 11 tới đây. Một số cuộc thăm dò cử tri mới đây chỉ ra đối thủ Biden vẫn dẫn trước Trump về tỷ lệ ủng hộ nhưng khoảng cách đang dần thu hẹp.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục